Nga và ASEAN ủng hộ việc thông qua Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

VietTimes -- Theo đó, các thành viên tham gia hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN tại Sochi đã đồng ý "ủng hộ việc thực hiện đầy đủ hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông và việc sớm đạt được đồng thuận Quy tắc ứng xử ở Biển Đông".
Nga và ASEAN ủng hộ việc thông qua Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Báo cáo tổng kết hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN tại Sochi cho rằng, trong khu vực Biển Đông vẫn tồn tại mâu thuẫn về vấn đề lãnh thổ.

Mỹ chủ động can thiệp vào tình hình khu vực, thường xuyên cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa biển Đông, Bắc Kinh gọi những cáo buộc là vô căn cứ. Đồng thời, Washington không công nhận  các lãnh thổ có tranh chấp là của Trung Quốc và khẳng  định quyền của mình "bay, bơi và hành động bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép".

Cả hai bên đã tiến hành chứng tỏ hiện diện quân sự định kỳ trong khu vực.