Nga thử vũ khí “khủng“ - Siêu phi cơ Yu-71 bay 11.000km/giờ

Bay đến New York chỉ mất 40 phút, đó là tính năng của vũ khí bí mật mới nhất mà Nga đang nghiên cứu thử nghiệm: máy bay bội siêu thanh không người lái Yu-71 với tốc độ kinh người: hơn 11.000 km/giờ.
Đồ hoạ được cho là mẫu siêu máy bay Yu-71 có tốc độ hơn 11.000 km/giờ của Nga
Đồ hoạ được cho là mẫu siêu máy bay Yu-71 có tốc độ hơn 11.000 km/giờ của Nga

Theo Truyền hình quân đội Nga ngày 9.11, loại máy bay bội siêu thanh bí mật này thuộc dự án mật có tên 4202, thuộc chương trình tên lửa quốc gia. Hầu như mọi thông tin đều được giữ kín, người ta chỉ biết sơ sài rằng đó là loại máy bay không người lái (gọi là tàu lượn thì đúng hơn), tốc độ hơn 11.000 km/giờ, cực kỳ cơ động khi bay, và có khả năng bay cao đến sát rìa không gian.

Việc thử nghiệm đang tiếp diễn, và có khả năng đến năm 2025 Nga sẽ triển khai loại tàu lượn bội siêu thanh này có mang vũ khí hạt nhân để làm đối trọng với Mỹ.

"Cuộc chạy đua vũ khí thế hệ 4 những năm cuối thế kỷ 20 cho thấy Nga vượt NATO, vũ khí thế hệ 5 tuy bị ảnh hưởng do Liên Xô sụp đổ nhưng vẫn còn ở các phòng thiết kế tại Nga, và ngành công nghiệp quốc phòng Nag không chỉ tiếp tục loại vũ khí này mà còn chuẩn bị cho loại vũ khí thế hệ thứ 6 và 7. Những loại này đã có những thành công, và đó là các vũ khí hoàn toàn mới và rất khó đoán trước”, phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin phụ trách quốc phòng phát biểu.

Tuy ông Rogozin không đề cập chi tiết các vũ khí thế hệ mới nhất, nhưng Đài truyền hình quân đội Nga cho rằng một trong số đó là máy bay bội siêu thanh Yu-71.

Nga đã âm thầm phát triển và thử nghiệm Yu-71 vài năm nay, và đến tháng 6.2015 thì tạp chí Jane’s cho hay một vụ thử Yu-71 vừa diễn ra trong tháng 2.2015 ở bãi phóng tại làng Dombarovsky, vùng Orenburg. Yu-71 được một tên lửa liên lục địa đưa lên cao rồi từ đó phóng đi. Jane’s cho rằng U-71 đã thử nghiệm được 4 lần, lần đầu vào tháng 12.2011, lần hai là tháng 9.2013, lần ba vào năm 2014 và mới đây là tháng 2.2015.

Báo chí Mỹ nhận định Yu-71 sẽ vô hiệu hoá mọi hệ thống phòng thủ trên không của thế giới.

Nga cũng đang phát triển loại tên lửa đạn đạo liên lục địa đời mới là Sarmat, lớn nhất thế giới (nặng 100 tấn), sẽ thay thế loại tên lửa liên lục địa Satan (SS-18 Voevoda) hiện tại, và có khả năng mang được Yu-71.

Yu-71 không chỉ có khả năng mang vũ khí hạt nhân mà còn cả thiết bị chiến tranh điện tử, chỉ trong vài chục phút là có thể bay đến Mỹ và vô hiệu hoá tất cả hệ thống điện tử của nước này.

Theo thông tin NATO nắm được, Nga có thể triển khai 24 chiếc Yu-71 từ 2020 đến 2025 tại các đơn vị tên lửa ở khu vực Orenburg, cụ thể là ở làng Dombarovsky. Và Washington ước tính rằng Yu-71 chỉ mất 45 - 50 là bay tới New York, còn London là chưa đầy 20 phút. Với tốc độ bay của Yu-71 thì không hệ thống phòng không nào có thể thể đánh chặn được.

Yu-71 được chính thức nghiên cứu thử nghiệm từ năm 2009, do tập đoàn NPO (thuộc tập đoàn Rostec) ở vùng Moscow thực hiện.

Nga thử vũ khí “khủng“ - Siêu phi cơ Yu-71 bay 11.000km/giờ ảnh 1

Và đây là một mẫu đồ hoạ cũng cho đó là Yu-71

Nga thử vũ khí “khủng“ - Siêu phi cơ Yu-71 bay 11.000km/giờ ảnh 2

Một mẫu máy bay bội siêu thanh của Liên Xô: Kh-90

Không chỉ Yu-71 mà ngay cả các tên lửa đạn đạo chiến lược của Nga cũng có khả năng bay cao, bay xa và linh hoạt. Chẳng hạn các đầu đạn hạt nhân từ các tên lửa liên lục địa khi tách khỏi tên lửa vào giai đoạn cuối cũng có khả năng bay tốc độ siêu thanh, cũng rất khó đánh chặn, theo Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Không chỉ Nga mà hiện vài nước đang đầu tư nghiên cứu phát triển máy bay bội siêu thanh, như Trung Quốc với dự án Wu-14 từng thử nghiệm lần đầu năm 2012 (gần đây có tin nói  Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công loại máy bay này, nhưng bị các chuyên gia Nga bác bỏ). Còn Mỹ với loại máy bay bội siêu thanh Falcon HTV-2 gần đây bị nổ tung khi vừa bay được 10 phút.

Theo Thanh niên