Nga tấn công vào ba thành phố thị trấn ở Donetsk, dân quân Lugansk diệt nhóm biệt kích Belarus

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga, dân quân Donbass vây lấn tấn công vào tuyến phòng ngự quân đội Ukraine ở thành phố Savyansk-Kramatorsk. Dân quân Lugansk diệt nhóm biệt kích Belarus.
Trận địa pháo xe kéo Msta-B quân đội Nga. Ảnh RusVesna
Trận địa pháo xe kéo Msta-B quân đội Nga. Ảnh RusVesna

Giao chiến diễn ra ác liệt, quân đội Nga, dân quân Donbass tăng cường các hoạt động tiến công vào chiến tuyến của quân đội Ukraine ở thành phố thị trấn Slavyansk từ phía bắc ngày càng gia tăng.

Sau những trận đánh kéo dài ác liệt, lực lượng dân quân Donetsk tuyên bố giành được làng Bogorodichnoe nằm ở hữu ngạn sông Seversky Donets phía tây Svyatogorsk và khu nghỉ dưỡng ở Blue Lakes, thuộc khu vực Krasny Liman.

Phía Đông, quân đội Nga, dân quân Donbass tiếp tục tấn công trên hướng tuyến phòng ngự Bakhmut-Soledar-Seversk sau khi giành được hai làng Tripolie và Vladimirovka. Những kết quả này cho phép quân đội Nga, dân quân Donbass phát triển cuộc tiến công trên cả hai hướng Soledar và Bakhmut, đồng thời cắt đứt tuyến đường liên lạc của quân đội Ukraine giữa hai thị trấn.

Pháo xe kéo Msta-B pháo kích quân đội Ukraine trên hướng Savyansk-Kramatorsk. Video RusVesna.

Quân đội Nga và dân quân Donbass đồng phát triển tấn công về phía Seversk từ thành phố Lysychansk. Lực lượng pháo binh – tên lửa Nga chế áp chiến tuyến của quân đội Ukraine từ các cao điểm và các khu rừng xung quanh thị trấn.

Pháo phản lực quân đội Nga tấn công quân đội Ukraine ở Seversk. Video RIA. Novosti.

Lực lượng dân quân Luhansk đã rà soát và truy quét tất cả tàn binh trong thành phố Lysychansk và các làng xung quanh, biến thành phố thành hậu phương chiến lược cho cuộc tiến công vào tuyến phòng ngự Bakhmut-Soledar-Seversk.

Dân quân Luhansk trong một cuộc truy quét đã vô hiệu hóa nhóm biệt kích thuộc tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa người Belarus Volat, đang lên kế hoạch tấn công khủng bố gần làng Volcheyarovka. Một số tay súng Belarus bị tiêu diệt, những kẻ còn lại bị bắt tù binh. Các phần tử dân tộc chủ nghĩa, bao gồm cả người nước ngoài sẽ bị chính quyền nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng coi như tội phạm, không được cấp quy chế tù binh chiến tranh và sẽ mang ra xét xử.

Theo trợ lý của Bộ trưởng Nội vụ LPR, nhóm biệt kích người Belarus, bị bắt gần Volcheyarovka có liên quan đến âm mưu đảo chính ở Belarus. Từ năm 2014, tiểu đoàn Volat tiến hành các hoạt động buôn lậu trang thiết bị quân sự, vận chuyển vũ khí đạn dược từ Ukraine đến Ba Lan và Belarus, chuẩn bị cho đảo chính và bạo loạn.

Tiểu đoàn Volat thuộc một nhóm dân tộc chủ nghĩa, được gọi là Trung đoàn Kalinovsky, thành lập tháng 2/2022. Thành phần chủ yếu là các tay súng Belarus trốn khỏi đất nước năm 2020, khi diễn ra các cuộc biểu tình lớn và bị trấn áp và những tay súng cực đoan, chiến đấu ở Ukraine từ năm 2014. Hầu hết các tay súng này là thành viên của nhóm chiến thuật Belarus, tham gia vào cuộc chiến ở Donbass năm 2014, một thành phần của lực lượng Cánh hữu (Right Sector).

Sở chỉ huy của trung đoàn dân tộc cực đoan Belarus đóng tại Kiev. Trung đoàn được Ba Lan, Anh, các nước vùng Baltic, Romania và Đức tài trợ ngân sách, vũ khí trang bị.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, khoảng 40% quân số của Trung đoàn Kalinovsky bị tiêu diệt, bao gồm cả chỉ huy tiểu đoàn Volat. Ngày 6/7, truyền thông dân quân Luhansk tuyên bố tiêu diệt chiến binh dân tộc chủ nghĩa Belarus Ivan Marchuk, mật danh Brest ở khu vực Lysychansk. Nhóm dân tộc chủ nghĩa Belarus cũng thừa nhận chỉ huy trưởng tiểu đoàn Volat, Ivan Marchuk đã thiệt mạng.

Tình hình chiến sự vùng Donetsk. Video South Front