Nga tấn công phá hủy 2 pháo phản lực tên lửa HIMARS

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga, sử dụng tên lửa Kalibr phá hủy 2 tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS ở Kharkiv, không kích loại khỏi vòng chiến 200 binh sĩ lữ đoàn cơ giới 92. Ukraine chuẩn bị nhận 2 tàu quét thủy lôi của Anh.
Pháo binh dân quân Donetsk tấn công trận địa phòng ngự quân đội Ukraine. Ảnh RT
Pháo binh dân quân Donetsk tấn công trận địa phòng ngự quân đội Ukraine. Ảnh RT

Ukraine

Trang Military. Ukraine, dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết:

Các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine đang trải qua quá trình huấn luyện trên tàu và bãi huấn luyện ở Vương quốc Anh. Kể từ tháng 5/2022, Hải quân Hoàng gia Anh tiến hành đào tạo toàn bộ lực lượng thủy thủ Ukraine, huấn luyện phương thức vận hành chiến hạm rà phá thủy lôi lớp Sandown.

Volodymyr Havrylov, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine và James Heappey, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Vương quốc Anh đã đến thăm một tàu rà phá thủy lôi lớp Sandown của Hải quân Anh trên biển. Hoạt động đào tạo được cung cấp theo thỏa thuận năm 2021 trong Chương trình Nâng cao Năng lực Hải quân Ukraine (UNCEP).

Hải quân Ukraine cho biết, Vương quốc Anh đề nghị đào tạo tới 10.000 quân Ukraine những kỹ năng chiến thuật, đáp ứng yêu cầu cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra ở Ukraine.

Đại sứ Ukraine tại London Vadym Prystaiko cho biết Anh sẽ sớm chuyển giao một số tàu chiến cho Ukraine. Quân đội Ukraine hiện đang được đào tạo khai thác sử dụng các chiến hạm của Anh. Các hạm tàu sẽ được trang bị vũ khí đặc biệt.

“Chúng tôi cần tàu rà phá thủy lôi ngay bây giờ. Chúng tôi đang làm việc để có được 2 chiếc ”. Prystaiko giải thích.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Oleksii Reznikov thông báo đã đưa các tổ hợp pháo phản lực – tên lửa Mars II MLRS của Đức, viện trợ cho Ukraine lên tuyến chiến đấu.

Ngày 26/7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christina Lambrecht thông báo đã chuyển giao cho Kiev 3 hệ thống tên lửa phóng loạt Mars II và các pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 bổ sung.

Tờ The Wall Street Journal viết, Quân đội Ukraine sẽ phải tiến hành một cuộc tấn công tái chiếm lại Kherson. Trong tình huống quân đội Ukraine không tái chiếm thành phố từ quân đội Nga, Kyiv có thể mất sự ủng hộ của một số nước phương Tây.

Nhà phân tích chính trị Rostislav Ishchenko cho biết, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine đang thành lập một cụm binh lực lớn phía nam để tiến hành một cuộc phản công.

Trả lời phỏng vấn với Vonoye Delo, chuyên gia giải thích, trên các hướng khác, mọi cuộc phản công các lực lượng Nga đều sẽ thất bại. Phía nam là nơi duy nhất quân đội Ukraine có thể có được " hiệu quả chiến lược." Nếu quân đội Ukraine bao vây Kherson, thì chính quyền Kyiv sẽ ngay lập tức thông báo “chiến thắng”, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công vào mùa xuân năm 2023.

Tình hình chiến trường miền Đông Ukraine ngày 1/8. Ảnh RIA.FAN

Tình hình chiến trường miền Đông Ukraine ngày 1/8. Ảnh RIA.FAN

Trên chiến trường Donetsk, quân đội Nga, dân quân Donbass đang chiến đấu ác liệt với quân đội Ukraine trong khu vực Soledar để tiếp cận ngoại ô phía nam của thành phố. Giao chiến tiếp tục diễn ra ngoại vi làng Semigorye, quân đội Nga, dân quân Donbass đang tiến công vào Krasnogorovka và làng Peski.

Giao chiến diễn ra ác liệt trong khu vực làng Vershina. Quân đội Nga, dân quân Donbass tiến công về Zaitsevo và giao chiến ác liệt trong làng Vesela Dolina.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Quân đội Nga, sử dụng tên lửa hành trình tấn công phá hủy 2 xe pháo phản lực tên lửa HIMARS trong địa phận của nhà máy Máy năng lượng Ukraine tại khu vực thành phố Kharkov. 53 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng.

Không quân Nga, sử dụng vũ khí độ chính xác cao tấn công vào điểm tạm thời triển khai của lữ đoàn cơ giới 92 tại khu vực thành phố Kharkov. 200 quân nhân Ukraine thương vong, 7 xe bọc thép bị phá hủy.

Do thương vong và tổn thất nặng nề, một số lượng lớn quân nhân thuộc lữ đoàn cơ giới số 93 Ukraine trên hướng Kharkiv và lữ đoàn tấn công núi số 128 hướng Zaporozhye kháng lệnh rời bỏ các vị trí chiến đấu và đào ngũ.

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator không quân Nga phá hủy thiết bị quân sự quân đội Ukraine. Video RusVesna.

Lực lượng không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh tên lửa tiếp tục tấn công mãnh liệt vào các cơ sở quân sự quân đội Ukraine.

Tên lửa đường không Izdelie 305 tấn công chính xác vào một cơ sở quân sự của quân đội Ukraine. Video RusVesna.

Trong ngày 1/8, các đơn vị hỏa lực Nga đã phá hủy 2 kho vũ khí đạn trong các khu vực làng Seversk và Kaleniki thuộc vùng Donetsk, một trung tâm cung cấp nhiên liệu và chất bôi trơn cho các thiết bị quân sự của quân đội Ukraine gần thành phố Nikopol, vùng Dnepropetrovsk, đánh phá 239 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Lực lượng pháo binh – tên lửa Nga phá hủy một hệ thống phóng tên lửa chống hạm Harpoon trong khu vực làng Veliky Dalnik, vùng Odessa.

Đánh trả các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, lực lượng pháo binh Nga phá hủy 1 khẩu đội pháo của quân đội Ukraine tại khu định cư Umanskoye thuộc vùng Donetsk.

Pháo phản lực Nga Uragan phá hủy trận địa phòng ngự quân đội Ukraine. Video RusVesna.

Lực lượng pháo binh – tên lửa Nga chế áp 8 trung đội pháo phản lực MLRS Grad, 6 trung đội pháo và súng cối trên vùng Donetsk.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 10 máy bay không người lái ((UAV) Ukraine ở vùng Zaporozhye và Kharkiv.

Tính đến ngày 1/8: 261 máy bay quân sự, 145 máy bay trực thăng, 1.659 UAV, 361 tổ hợp tên lửa phòng không, 4.215 xe tăng, thiết giáp và các phương tiện chiến đấu bọc thép, 778 pháo phản lực các loại, 3.234 pháo dã chiến và súng cối, 4621 xe quân sự đặc chủng của quân đội Ukraine đã bị phá hủy.