Tổng thống Putin đưa ra cảnh báo đáng sợ khi nhận định binh sĩ NATO đã hiện diện ở Ukraine
Tổng thống Nga cảnh báo rằng quân nhân của khối liên minh quân sự sẽ tổn thất với số lượng lớn.
Tổng thống Nga cảnh báo rằng quân nhân của khối liên minh quân sự sẽ tổn thất với số lượng lớn.
VietTimes – Trang Business Insider, dẫn các nguồn tin Ukraine cho biết, Nga đang tăng cường sử dụng loại bom lượn thông minh tầm xa nặng 1500 kg (FAB-1500), không kích phá hủy các công trình phòng ngự vững chắc của quân đội Ukraine.
VietTimes – Ngày 9/3, theo các video do Bộ Quốc phòng Nga và các tài khoản mạng xã hội Nga cung cấp, tên lửa đạn đạo Iskander-M đã phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa MIM-104 Patriot của quân đội Ukraine.
VietTimes – Nga đã phát triển và đưa vào sử dụng thử nghiệm một loại bom lướt dẫn đường chính xác, có cấu trúc rất giống với bom đường kính nhỏ GBU-39 (SDB) do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine.
VietTimes – Truyền thông quân đội Ukraine cho biết, không quân quốc gia này lần đầu tiên sử dụng bom dẫn đường độ chính xác cao AASM-250 do Pháp cung cấp tấn công vào một vị trí, được cho là căn cứ quân sự của quân đội Nga.
VietTimes – Ngày 6/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, xe tăng chủ lực T-72B3, sử dụng tên lửa chống tăng ATGM bắn qua nòng pháo đã tiêu diệt xe tăng M1A1 SA Abrams thứ 3 do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine trên hướng Avdeevka.
VietTimes – Quân đội Nga tiếp tục tiến công phá hủy các hệ thống vũ khí hiện đại khác nhau của Ukraine. Theo truyền thông mạng xã hội Nga, trong ngày 4 và 5/3, 2 hệ thống pháo phản lực – tên lửa HIMARS bị tên lửa hủy diệt hoàn toàn.
VietTimes – Nga gánh chịu một tổn thất lớn, khinh hạm tuần biển “Sergey Kotov” thuộc Hạm đội Biển Đen bị một số lượng lớn các xuồng không người lái (USV) tự sát của Ukraine tấn công gần bán đảo Crimea và bị đánh chìm.
VietTimes – Theo truyền thông mạng xã hội của Ukraine, không quân quốc gia này đã sử dụng bom dẫn đường JDAM-ER do Mỹ - Australia sản xuất phá hủy một sở chỉ huy và kho đạn tên lửa của Nga trong một căn cứ quân sự ở vùng Kherson.
VietTimes – Máy bay không người lái tự sát Scalpel (Dao mổ) đã được sản xuất hàng loạt, hàng nghìn sản phẩm sẽ xuất xưởng trong năm 2024. Nhà sản xuất thiết bị Cục thiết kế Vostok (KB) trong cuộc phỏng vấn với TASS cho biết.
VietTimes – Để trang trải phí tổn chiến tranh và tái thiết, Ukraine và các doanh nhân nước này phải căng mình đấu tranh để duy trì hoạt động kinh doanh và thậm chí mở rộng.
VietTimes – Rostec có kế hoạch khôi phục dây chuyền sản xuất máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm A-50 (AWACS). Sergei Chemezov, tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga, trong cuộc phỏng vấn với TASS tuyên bố.
VietTimes – Nga hiện đang tăng cường sức mạnh quân sự với những vũ khí mới nhất như máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57, tên lửa hành trình siêu thanh và máy bay không người lái tự sát phóng từ pháo phản lực-tên lửa tầm xa.
VietTimes – Ngày 24/2/2024 kỷ niệm năm thứ hai bùng nổ xung đột Nga-Ukraine. Chiến trường Nga-Ukraine không chỉ đánh dấu sự trở lại của chiến tranh thông thường ở châu Âu mà còn đánh dấu sự đổi mới của công nghệ chiến tranh.
VietTimes – Ngày 28/2/2024, trong chuyến thăm và kiểm tra tổng công ty quốc phòng NPO Strela, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được giới thiệu hệ thống pháo phản lực hai cỡ nòng, hai chức năng rải mìn và phóng tên lửa Vozrozhdenie mới.
VietTimes – Ngày 27/2/ 2024 trang Izvestia đưa tin, hệ thống tên lửa phòng không tầm siêu xa S-500 Prometheus của Nga trong một cuộc thử nghiệm đã chứng minh khả năng theo dõi và đánh chặn thành công các đầu đạn siêu thanh.
VietTimes – Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài 2 năm. Trong thời gian đó, nhiều loại vũ khí và công nghệ mới đã được ứng dụng rộng rãi trên chiến trường, tác động sâu sắc đến những thay đổi về quân sự và các cuộc chiến trong tương lai.
VietTimes – Ngày 24/2, Lực lượng không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-35 phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 và một đài radar kiểm soát không phận tầm xa P-18.
VietTimes – Ngày 24/02/2024, trang "Pravda" của Ukraine đưa tin, quân đội quốc gia này đã bắn rơi một máy bay Chỉ huy trên không và Cảnh báo sớm (AWACS) A-50U của quân đội Nga bằng hệ thống tên lửa phòng không S-200.
VietTimes – Theo Army Recognition, tại triển lãm Quốc phòng Thế giới (WDS 2024) ở Arab Saudi, Alexander Mikheyev, Giám đốc điều hành Rosoboronexport, tuyên bố Riyadh quan tâm đến khả năng mua hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A.