Nga phát triển UAV tự sát giá rẻ, số lượng lớn, tầm bay 25 km

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Các chuyên gia Dự án tình nguyện toàn Nga Archangel đang chuẩn bị thử nghiệm một loại đạn lượn thông minh (UAV) tự sát với tầm bay đến 25 km, tương tự UAV tự sát Lancet với chi phí thấp và dễ sản xuất.

UAV giá rẻ do Nga sản xuất. Ảnh minh họa TASS
UAV giá rẻ do Nga sản xuất. Ảnh minh họa TASS

Đại diện của tổ chức Mikhail trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS cho biết: "Những thử nghiệm về đạn lượn thông minh được lên kế hoạch vào tháng 8. Đây là một loại UAV tự sát tương tự như Lancet (UAV tự sát Lancet, do ZALA Aero, công ty thành viên của tập đoàn Kalashnikov sản xuất), nhưng chi phí của UAV tự sát mới sẽ rẻ hơn 10 lần”.

“Chúng tôi có một công nghệ thú vị: quy mô lớn, nhanh, rẻ. Kể cả khi chúng tôi không mở rộng quy mô nhà xưởng, vẫn có thể sản xuất 50-100 thiết bị mỗi ngày. Trong tương lai, UAV có thể được sản xuất với bất kỳ số lượng nào theo yêu cầu. Có thể nhanh chóng đưa số lượng lớn drone vào thực tế chiến trường tương tự như đạn pháo", người này cho biết thêm.

TASS trích dẫn phát biểu của đại diện tổ chức Archangel nhấn mạnh, UAV tấn công kiểu mới sẽ được chuyển giao cùng với bảng điều khiển di động, cho phép đẩy nhanh quá trình triển khai UAV. Sản phẩm có sải cánh dài khoảng 2 m. "Chúng tôi cũng đã phát triển một phương tiện phóng với bảng điều khiển di động cho drone, chẳng hạn như một xe phóng điều khiển từ xa. Phương án này cho phép đẩy nhanh quá trình phóng drone chiến đấu nhằm giảm thiểu rủi ro", ông Mikhail nhấn mạnh.

Nhà phát triển lưu ý, thiết bị này sẽ trở thành một giải pháp thay thế xứng đáng cho các FPV – UAV (UAV trang bị camera truyền hình ảnh đến trắc thủ) được sử dụng rộng rãi hiện nay. Ông nói: "Chúng tôi thấy tương lai của các loại UAV. Drone FPV hiện đang được sử dụng rộng rãi, nhưng tất cả các thiết bị này đều có giới hạn phạm vi bay từ 5-7 km. Nếu quân đội Nga được trang bị rộng rãi các UAV tự sát có tầm bay khoảng 15-25 km với đầu đạn đến 5-6 kg, đây sẽ là ưu thế rất lớn trên chiến trường”.

Các nhà phát triển Archangel đang nghiên cứu chế tạo UAV kích thước lớn hơn, được lên kế hoạch sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát, dẫn đường tấn công mục tiêu. Ông Mikhail nói: "Sẽ không có đầu đạn trên các UAV trinh sát này, thay vào đó là hệ thống quang học hiện đại cho nhiệm vụ trinh sát đường không. Những chiếc UAV trinh sát có giá thành cao hơn, chúng tôi dự định sản xuất 2-4 thiết bị loại này mỗi tháng với thời gian hoạt động 5-6 giờ. Thời gian bay dài đủ để giám sát kỹ lưỡng một địa bàn lớn. Các UAV trinh sát có thể bay trên phạm vi 50-60 km".

Các phương tiện truyền thông Nga cho biết, trong khuôn khổ dự án tình nguyện "Archangel", hơn 1.000 người đã được đào tạo để có thể điều khiển thuần thục các UAV – FPV, sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo TASS