Nga phá hủy hai hệ thống pháo phản lực – tên lửa HIMARS, siêu vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 6/7 Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng quân đội Nga tấn công phá hủy hai tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS của quân đội Ukraine do Mỹ sản xuất ở Donbass.
Pháo phản lực - tên lửa HIMARS Ukraine. Ảnh minh họa
Pháo phản lực - tên lửa HIMARS Ukraine. Ảnh minh họa

Mỹ đã cung cấp cho quân đội Ukraine 8 hệ thống pháo phản lực - tên lửa cơ động cao (HIMARS) và đạn dược nhằm hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga ở Ukraine, theo thông cáo báo chí Lầu Năm Góc, công bố ngày 5/7.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trong khu vực định cư Malotaranovka thuộc vùng Donetsk, không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình đường không có độ chính xác cao phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực - tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và hai kho đạn đi cùng.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga thông báo phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực - tên lửa HIMARS của quân đội Ukraine ở Donbass. Video Bộ Quốc phòng Nga.

Không quân Nga tấn công phá hủy tổ hợp pháo phản lực-tên lửa HIMARS của Ukraine. Video Bộ Quốc phòng Nga.

Cuối tháng 6, truyền thông dân quân Lugansk (LPR), quân đội Ukraine đã sử dụng pháo phản lực – tên lửa М142 HIMARS tấn công vào các khu dân cư, đây là lần đầu tiên có thông báo về việc quân đội Ukraine sử dụng hệ thống vũ khí này.

Cách đây không lâu, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, Valery Zaluzhny, trên tài khoản mạng xã hội Twiter đăng một video, ghi lại cảnh lực lượng quân Ukraine phóng tên lửa từ hệ thống М142 HIMARS.

Ngày 23/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov hoan nghênh sự xuất hiện của HIMARS và bày tỏ lòng biết ơn đối với “người đồng nghiệp và người bạn Mỹ Lloyd Austin (lãnh đạo Lầu Năm Góc) vì những vũ khí mạnh mẽ này.

Trong ngày 6/7 không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình tấn công vào điểm trú quân tạm thời của tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 22 thuộc lữ đoàn cơ giới số 92, đóng tại Kharkov. Cuộc tấn công vô hiệu hóa 100 binh lính Ukraine, phá hủy 4 thiết bị quân sự.

Không quân Nga tấn công phá hủy 1 trạm radar dẫn đường hệ thống tên lửa phòng không S-300 tại khu Shirokolanovka thuộc vùng Nikolaev, tấn công vào vị trí triển khai tạm thời các đơn vị lính đánh thuê nước ngoài gần khu định cư Limany, vùng Nikolaev.

Trên vùng ngoại ô phía đông làng Soledar, không quân Nga không kích phá hủy kho vũ khí tên lửa và đạn pháo của lữ đoàn cơ giới 57, chứa 1,5 nghìn quả đạn pháo các loại và hơn 100 tổ hợp tên lửa chống tăng nước ngoài do các quốc gia phương Tây viện trợ.

Cùng ngày, không quân Nga phá hủy 6 sở chỉ huy dã chiến, bao gồm sở chỉ huy cụm tác chiến " Phía Nam", sở chỉ huy lực lượng đổ bộ đường không số 79 và lữ đoàn cơ giới số 57 quân đội Ukraine trong các khu định cư Bashtanka, Nikolaev và Soledar; 6 kho vũ khí và đạn dược ở các khu định cư Bashtanka thuộc vùng Mykolaiv, Ivano-Daryevka, Zaitsevo, Zvanovka, Artyomovsk thuộc vùng Donetsk và thành phố Kharkov, 27 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự quân đội Ukraine.

Đánh trả các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, không quân Nga phá hủy 1 khẩu đội pháo phản lực "Uragan", 3 khẩu đội pháo binh trên trận địa hỏa lực ở khu vực Dzerzhinsk và Leninskoye thuộc vùng Donetsk, 1 trung đội pháo phản lực "Grad" tại khu định cư Voskresenskoye thuộc vùng Mykolaiv.

Không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh – tên lửa tấn công 77 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự quân đội Ukraine.

Máy bay chiến đấu Su-35 Nga bắn hạ 2 trực thăng Mi-24 và 1 Su-25 Không quân Ukraine trong trận không chiến gần khu định cư Nikolaevka và Snegirevka thuộc vùng Nikolaev.

Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 1 trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine tại khu định cư Pervomaiskoye, vùng Mykolaiv. Bắn rơi 11 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên các vùng Mykolaiv, Kharkiv, Grozovoe, Kherson, Luhansk.

Hệ thống phòng không chiến trường Nga đánh chặn 9 tên lửa đạn đạo Tochka-U ở Kherson, Donetsk, Luhansk, 8 tên lửa pháo phản lực Uragan trên vùng Kherson và Lugansk.

Tính đến ngày 6/7, quân đội Nga đã phá hủy: 232 máy bay chiến đấu, 137 trực thăng quân sự, 1.462 UAV, 353 tổ hợp tên lửa phòng không, 3.915 xe tăng và xe thiết giáp, 720 pháo phản lực các loại. 3.096 pháo dã chiến và súng cối, 4043 xe quân sự đặc chủng.