Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh tối tân Kinzhal oanh kích Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cuộc chiến ở Ukraine ngày càng diễn ra ác liệt, Quân đội Nga đã lần đầu tiên sử dụng đến thứ vũ khí hiện đại nhất: tên lửa siêu thanh Kinzhal để tấn công mục tiêu quân sự dưới mặt đất.
Tên lửa Kinzhal trên MiG-31 (Ảnh: RIA).
Tên lửa Kinzhal trên MiG-31 (Ảnh: RIA).

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày thứ Bảy (19/3) Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các lực lượng vũ trang Nga đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal (Dao găm) trong “chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine” để phá hủy một nhà kho quân sự của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov nói với các phóng viên rằng, vào hôm thứ Sáu (18/3) quân đội Nga đã sử dụng tên lửa không đối đất siêu thanh Kinzhal để tiêu diệt một khu kho quân sự lớn dưới lòng đất ở khu vực Delyatyn thuộc tỉnh Ivano-Frankivsk. Đây là nơi cất giữ các loại đạn tên lửa và đạn dược hàng không của quân đội Ukraine.

Tướng Igor Konashenkov cũng cho biết, trong 24 giờ qua, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Nga đã phá hủy 69 cơ sở quân sự ở Ukraine, bao gồm: 4 sở chỉ huy, trong đó có một sở chỉ huy lữ đoàn ở làng Zabuyanniye; 4 hệ thống tên lửa phòng không, trong đó có 3 hệ thống S-300 và 1 hệ thống Buk-M1. Một trạm radar dẫn đường, 3 hệ thống phóng loạt tên lửa, 12 kho đạn tên lửa phóng loạt và 43 điểm tập kết thiết bị quân sự cũng bị phá hủy.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal (Kh-47M2) là loại tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay (ALBM) có thể mang đầu đạn hạt nhân và thông thường, được phóng từ máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M hoặc máy bay chiến đấu MiG-31 và có tầm bắn hơn 2.000 km (với MiG-31) và 3.000 km (với Tu-22M), tốc độ đạt tới Mach 10 và có khả năng thực hiện các thao tác cơ động thay đổi quỹ đạo để né tránh hỏa lực phòng không của đối phương trong tất cả các giai đoạn của hành trình bay từ khi được phóng đến khi tiếp cận mục tiêu. Kh-47M2 Kinzhal có khả năng đánh trúng cả những mục tiêu cố định lẫn di động với độ chính xác cao (sai số chỉ vài mét) nhờ vào đầu dẫn định vị vệ tinh kết hợp quán tính/quang học/radar chủ động.

Kinzhal (trên) được cho là phiên bản cải tiến từ tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M (dưới).

Kinzhal (trên) được cho là phiên bản cải tiến từ tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M (dưới).

Loại tên lửa này được Quân đội Nga đưa vào trang bị vào cuối năm 2017 và được triển khai tại căn cứ không quân của Quân khu phía Nam của Nga; Kinzhal chưa từng được sử dụng trong thực tế chiến đấu trước đó. Tên lửa Kinzhal được thiết kế để tiêu diệt các tàu chiến của Mỹ và NATO cũng như các hệ thống tên lửa chiến lược của đối phương ở khu vực châu Âu, phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO và các mục tiêu trên đất liền gần biên giới Nga. Nó được thiết kế để vượt qua mọi hệ thống phòng không hoặc tên lửa phòng không đã được biết hoặc đã được lên kế hoạch của Mỹ như MIM-104 Patriot, THAAD…

Tên lửa Kinzhal có tổng chiều dài khoảng 7,7 mét, đường kính khoảng 1 mét, trọng lượng khoảng 3 tấn, sử dụng thuốc phóng rắn, trọng lượng đầu nổ 500kg. Đánh giá từ các đặc điểm hình dạng và kích thước, giới quân sự cho rằng Kinzhal là phiên bản cải tiến phóng từ trên không của loại tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M phóng từ mặt đất.

Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga nói: "Hệ thống tên lửa đạn đạo Kinzhal với tốc độ siêu vượt âm đã phá hủy một nhà kho ngầm lớn ở thành phố Deliatyn thuộc vùng Ivano-Frankivsk của Ukraine, nơi chứa các tên lửa và đạn dược cho máy bay".

Kinzhal trên máy bay tiêm kích MiG-31.

Kinzhal trên máy bay tiêm kích MiG-31.

Hãng thông tấn Nga RIA đưa tin và nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên quân đội Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong thực chiến trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine lần này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng gọi tên lửa Kinzhal có thể di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và miễn nhiễm với mọi hệ thống phòng không, là thứ "vũ khí hoàn hảo", Nó cũng là một trong 6 loại vũ khí tối tân mà ông Putin đề cập trong thông điệp quốc gia ngày 1/3/2018.

Tỉnh Ivano-Frankivsk nằm ở phía Tây Ukraine, tiếp giáp với Romania.

Ngoài ra, hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng quân đội nước này cũng đã sử dụng các hệ thống tên lửa bờ để phá hủy một số vị trí do thám và vô tuyến quân sự gần Odessa, thành phố lớn thứ ba của Ukraine và hải cảng quan trọng trên Biển Đen.

Quân đội Nga cũng tiếp tục tiến sâu vào Ukraine, đã bao vây thành phố cảng phía nam Mariupol, cảng chính của Biển Azov. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Sáu (18/3) thông báo rằng quyền tiếp cận Biển Azov của Ukraine đã tạm thời bị mất.

Ảnh vụ nổ do phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh tháng 12/2018 (Ảnh: Reuters).

Ảnh vụ nổ do phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh tháng 12/2018 (Ảnh: Reuters).

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine ra cho biết, quân đội Nga đã tác chiến thành công tại một số khu vực của tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine, tạm thời cắt đứt tuyến đường của quân đội Ukraine dẫn ra Biển Azov. Tuyên bố không nêu rõ liệu các lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát lối ra vào Biển Azov hay chưa, nhưng cho biết nỗ lực tiếp cận cảng Mykolaiv của lực lượng Nga đã bị Quân đội Ukraine chặn lại.

Mariupol có vị trí chiến lược trên bờ biển Azov, nằm giữa Donetsk ở miền Đông Ukraine và bán đảo Crimea ở phía tây đã bị Nga sáp nhập. Kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu hôm 24/2, Mariupol luôn trở thành mục tiêu tấn công của quân Nga. Hôm 1/3, Quân đội Nga thông báo rằng họ đã cắt đứt kết nối giữa quân đội Ukraine và Biển Azov.