Nga khoe 170 loại vũ khí hạng nặng mừng Ngày Chiến thắng

VietTimes – Cuộc duyệt binh năm nay có sự tham gia của hơn 10 nghìn binh lính,  170 loại vũ khí hạng nặng trong đó có 71 máy bay trực thăng, máy bay tiêm kích, hơn 100 thiết bị kỹ thuật quân sự như xe quân sự Tigr, xe tăng T-90, thiết giáp BTR-82A,...
Phần diễu binh của đội hình xe tăng Armata
Phần diễu binh của đội hình xe tăng Armata

Lễ duyệt binh chính thức trên Quảng Trường Đỏ bắt đầu vào lúc 10h ngày 9/5 giờ địa phương, tức khoảng 14h ngày 9/5 theo giờ Việt Nam.

15h00:

Cuộc diễu binh Chiến thắng kết thúc.

14h59:

Trong tiếng nhạc của bản hành khúc “Tạm biệt cô gái Slavơ”, đoàn quân nhạc rời Quảng trường Đỏ

14h57:

Phần diễu binh của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga khép lại bằng màn trình diễn của sáu máy bay tấn công SU-25, vừa bay vừa phụt khói tạo ra trên bầu trời Matxcơva hình những lá cờ Nga ba màu.

Các đội thuật lái nhào lộn nổi tiếng thế giới “Tráng sĩ Nga” và “Cánh én” với thành phần gồm năm máy bay SU-27 và bốn máy bay MiG-29.

14h56:

Trên trời đang có đội hình các máy bay chiến đấu-ném bom hiện đại SU-34, SU-27 và máy bay đa mục đích SU-35S

Nhóm chiến đấu cơ siêu thanh-đánh chặn tầm xa MiG-31BM.

14h55

Rồi điến các máy bay tiêm kích-ném bom SU-34

14h55

Tiếp theo là bốn máy bay ném bom mặt trận SU-24M

Trong đội hình bay trên trời là bốn máy bay tiêm kích mặt trận đã cải tiến MiG-29SMT

14h54

Các phi công Nga thể hiện tài nghệ qua khâu tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay mang tên lửa chiến lược TU-160 từ máy bay chở nhiên liệu IL-78.

Trong đội hìnhngũ diễu binh trên không là ba máy bay mang tên lửa siêu thanh tầm xa TU-22M3

Trên bầu trời là ba máy bay ném bom chiến lược TU-95

Trên bầu trời Matxcơva là nhóm gồm ba chiếc máy bay vận tải quân sự hạng trung IL-76MD

14h53:

Trên bầu trời Quảng trường Đỏ là chiếc máy lớn nhất thế giới AN-124-100 “Ruslan”

Trên bầu trời là những máy bay đã được cải tiến sâu IL-76 MD-90A

Các trực thăng chiến đấu hiện đại Mi-35 đang bay qua

14h52:

Trên bầu trời là những máy bay trực thăng tấn công tốt nhất thế giới Ka-52 “Alligator”.

Mở đầu cuộc diễu binh trên không là máy bay trực thăng vận tải cỡ lớn nhất thế giới Mi-26 và bốn máy bay trực thăng đa mục đích MI-8AMTSh.

Bắt đầu phần diễu binh trên không !

71 đơn vị kỹ thuật bay hiện đại của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga bay dàn hàng phía trên Quảng trường chính của đất nước.

14h51:

Chốt hậu cuộc diễu binh của các kỹ thuật quân sự là đoàn xe chiến đấu bộ binh trên nền tảng "Boomerang" với những lá cờ của các binh chủng thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

14h50:

Trên Quảng trường Đỏ phô trương những bệ phóng tổ hợp tên lửa mới nhất “Yars”

Đoàn diễu binh của các hệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumph"

Về đặc điểm S-400 là  vô song trên thế giới và có khả năng triệt hạ toàn bộ các phương tiện không quân-vũ trụ của đối phương bằng cuộc tấn công tầm xa ở khoảng cách đến 400 km.

14h49:

Trong cuộc diễu binh là các đơn vị kỹ thuật của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga.

Tổ hợp "Pantsir"  được chế tạo tại thành phố Anh hùng Tula - thủ đô của vũ khí Nga.

14h48:

Đang diễu qua lễ đài là các kỹ thuật chiến đấu của quân Dù.

Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M có trọng lượng khá nhẹ, chỉ 13,5 tấn để có thể nhảy dù từ máy bay, do vậy nó chỉ có lớp giáp thép mỏng cho phép chống đạn súng máy hoặc mảnh văng đạn pháo.

Trong hàng ngũ thống nhất gồm các xe vận tải bọc thép đa năng cải tiến "Rakushka" và xe đổ bộ chiến đấu thế hệ mới BMD-4M

14h47:

Tiến ra Quảng trường Đỏ là các đơn vị kỹ thuật phòng không.

Các tổ hợp tên lửa chống máy bay "Tor-M2U" và  "Buk-M2". 

Đang diễu qua trên Quảng trường Đỏ tiểu đoàn các tổ hợp tên lửa có độ chính xác cao “Iskander-M”.

14h46:

Đội pháo diễu binh giới thiệu các hệ thống lựu pháo tự hành bọc thép chạy trên bánh xích “Msta-S” và hệ thống pháo tự hành mới nhất "Liên minh-SV"

14h45:

Mẫu xe tăng Nga thế hệ tương lai đang tiến vào Quảng trường Đỏ - đó là xe tăng "Armata".

14h44:

Trên Quảng trường Đỏ là đội xe tăng chiến đấu cơ bản của bộ binh T-90A

Đang diễu qua lễ đài là dòng xe chiến đấu bộ binh hạng nặng và xe bọc thép tiên tiến nhất.

14h43:

Đoàn xe chiến đấu bộ binh tiên tiến BMP-3 đang tiến qua Quảng trường Đỏ

Đang diễu qua lễ đài là doàn xe hỗn hợp bọc thép có độ bảo vệ cao “Typhoon –K” và "Typhoon-U”

Trong cuộc diễu binh của các phương tiện kỹ thuật hiện đại thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Mở đầu là đoàn xe bọc thép "Tigr", "Arbalet" và "Kornet - D".

14h42:

Bắt đầu cuộc diễu binh của các phương tiện cơ giới. Trong thành phần dòng xe có 135 đơn vị kỹ thuật chiến đấu

Trên Quảng trường Đỏ là biểu tượng của Chiến thắng Vĩ đại - xe tăng T-34.

T-34 là huyền thoại của Chiến tranh thế giới thứ II là một trong những loại xe tăng có sự phối hợp tốt nhất giữa khả năng bảo vệ, tính cơ động, hoả lực và độ tin cậy cũng như khả năng bảo trì.

14h40:

"Các học viên Kremlin" kết thúc phần quân bộ của diễu binh.

14h39:

Đang tiến qua lễ đài là đơn vị Cận vệ độc lập số 27 thuộc Lữ đoàn Cờ đỏ cơ giới Sevastopol.

Đang tiến qua lễ đài là các quân nhân Sư đoàn xe tăng Cận vệ số 4 Kantemirovsky mang tên Andropov.

14h38:

Theo truyền thống, quyền đại diện cho lực lượng Quân khu Tây trên Quảng trường chính của đất nước thuộc về các chiến sĩ Cận vệ - Tamants.

Trên Quảng trường Đỏ là đội diễu binh của Đại học Biên phòng Matxcơva thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga

14h37:

Tiến qua lễ đài là đội diễu binh của Học viện Bảo vệ dân sự thuộc Bộ Các tình huống khẩn cấp Liên bang Nga

14h36:

Đang đều bước trên Quảng trường Đỏ là đơn vị độc lập trong Sư đoàn Phản ứng nhanh mang tên Dzerzhinsky thuộc quân Cận vệ Nga

Đang diễu qua lễ đài là các quân nhân của đơn vị độc lập số 38 thuộc Lữ đoàn Đường sắt.

14h36

Trên quảng trường chính của đất nước là đội diễu binh của Học viện Bảo vệ Phóng xạ-Hóa học và Sinh học mang tên Nguyên soái Timoshenko.

Trên Quảng trường Đỏ là các chiến sĩ Dù của trung đoàn Cận vệ nhảy dù-đổ bộ số 331 Kostroma dẫn đầu Trung tá Cận vệ Romanov Zheleznyakov.

14h34

Trên Quảng trường Đỏ là trung đoàn hỗn hợp của Lực lượng nhảy dù-đổ bộ.

Trường Cao đẳng đã đào tạo được hơn 48 nghìn sĩ quan. Trong số các cựu học viên tốt nghiệp trường này có 53 Anh hùng Liên Xô và 77 Anh hùng Nga.

Đang tiến qua lễ đài là đội diễu binh của chi nhánh Serpukhovsky thuộc Học viện Lực lượng tên lửa chiến lược, trong năm nay đã kỷ niệm mốc chẵn 75 năm thành lập và phục vụ.

14h33:

Trên Quảng trường Đỏ là trung đoàn của Lực lượng tên lửa chiến lược

14h32:

Trong hàng ngũ diễu binh là các chiến sĩ Thủy quân lục chiến đơn vị Cận vệ số 336 thuộc Lữ đoàn Belostoksky của Hạm đội Baltich.

14h31:

Trên Quảng trường Đỏ là trung đoàn hỗn hợp của Hải quân và Hạm đội Nga.

Trên Quảng trường Đỏ là đội diễu binh của Học viện Không quân-Vũ trụ mang tên Mozhaisky

14h30:

Tiến qua lễ đài là Trung đoàn thuộc Binh chủng Không quân-Vũ trụ Nga

14h29:

Đội diễu binh của Học viện Quân sự Hậu cần-Kỹ thuật mang tên Đại tướng Khrulev đang tiến qua lễ đài

Những nữ binh Nga tươi tắn lần đầu tiên xuất hiện trong lễ duyệt binh
Những nữ binh Nga tươi tắn lần đầu tiên xuất hiện trong lễ duyệt binh

Đội ngũ diễu binh của Đại học Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga đang tiến qua lễ đài

14h27:

Trên Quảng trường Đỏ, đội diễu binh của nữ học viên Đại học Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga đang tiến qua lễ đài

Trên Quảng trường Đỏ là đội ngũ diễu binh hỗn hợp của Trường Cao đẳng Hải quân Nakhimov và khối học viên sĩ quan Hải quân Kronstadt

14h26

Đều bước trên Quảng trường Đỏ là những thành viên trẻ tuổi nhất của cuộc diễu binh.  Đại dội học viên Trường quân sự Suvorov Matxcơva đang tiến qua lễ đài.

Nhóm rước cờ có sự tháp tùng của đội Vệ binh danh dự của ba binh chủng: Bộ binh, Không quân-Vũ trụ và Hải quân

14h25:

Nhóm Quốc kỳ Liên bang Nga, Lá cờ Chiến thắng và Quân kỳ của lực lượng vũ trang Nga đang diễu qua lễ đài.

Theo truyền thống cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ bắt đầu với đội trống trận của Trường Quân nhạc thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Ngày 24/6/1945 cũng chính đội trống trận quân nhạc đã khai mạc cuộc duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ.

14h24:

Đội quân diễu hành long trọng dẫn đầu là vị chỉ huy, Thượng tướng Oleg Salyukov.

Tổng thống Putin nhận định: Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945 là kỷ nguyên của lòng can đảm và tình thần dũng cảm.

14h19:

Ông Vladimir Putin công bố Phút Mặc niệm

14h17:

Tổng Tư lệnh Tối cao các Lực lượng Vũ trang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phát biểu

14h14:

Bộ trưởng Quốc phòng hoàn thành cuộc duyệt đội ngũ và tiến về phía lễ đài trung tâm để báo cáo với Tổng thống Liên bang Nga, Tổng Tư lệnh tối cao các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng nhiều quan chức cấp cao của Nhà nước, Chính phủ và quân đội Nga tham gia vào cuộc diễu hành chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

14h12:

Lực lượng vũ trang Nga chứng tỏ trình độ thiện chiến cao trong quá trình những đợt kiểm tra đột xuất. Là lực lượng bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, các sĩ quan và chiến sĩ luôn luôn sẵn sàng hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào được đất nước giao phó.

14h11:

Trong cuộc diễu binh có sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân từ tất cả các loại hình và binh chủng thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga,  206 đơn vị thiết bị quân sự và máy bay, cũng như đơn vị diễu binh khác của cơ quan công lực.

14h10:

Đại tướng Sergei Shoigu hoan nghênh và chúc mừng binh sĩ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

14h09:

Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Anh hùng Nga Sergei Shoigu tiếp nhận cuộc diễu binh

Tư lệnh trưởng Lực lượng Bộ binh Thượng tướng Oleg Salyukov chỉ huy diễu binh.

14h08:

Chính các quân nhân Preobrazhensky được dành vinh dự  mở đầu cuộc diễu binh trên Quảng trường chính của đất nước.

Trong năm nay đơn vị  Cảnh vệ Danh dự sẽ kỷ niệm 60 năm thành lập và phục vụ.

14h06:

Hôm nay, Quốc kỳ Liên bang Nga và Lá cờ Chiến thắng được các quân nhân ưu tú của Trung đoàn 154 Preobrazhensky trang trọng rước vào Quảng trường Đỏ

14h05

  • 71 năm về trước, trong quá trình cuộc chiến đấu ở Berlin các chiến sĩ Xô-viết tiên phong đã cắm lá cờ tấn công trên nóc nhà Nghị viện Quốc xã in dấu bom đạn.

  • 14h04:

    Trên Quảng trường Đỏ bắt đầu diễu binh. Quốc kỳ Liên bang Nga và Lá cờ Chiến thắng huyền thoại được rước vào Quảng trường Đỏ.

    13h50:

    Hãng RIA Novosti đưa tin, đúng vào thời khắc tiếng chuông trên Quảng trường Đỏ điểm 10 giờ (giờ Moscow, tức 14h, giờ Hà Nội), một cuộc diễu hành quân sự khác cũng diễn ra ở sân bay Hmeymim, Syria, nơi tập hợp một số lượng binh sĩ Nga đang tham gia chiến dịch chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

    Tham gia lễ diễu hành quân sự có các quân Nga, máy bay chiến đấu, các hệ thống phòng không của Nga ở Syria.

    Theo thông báo của chính quyền Nga, duyệt binh quân sự kỷ niệm 71 năm ngày chiến thắng phát xít Đức sẽ được tổ chức đồng thời tại 26 thành phố trên toàn nước Nga. 

    Lễ duyệt binh chính thức trên Quảng Trường Đỏ sẽ bắt đầu vào lúc 10h ngày 9/5 giờ địa phương,  tức khoảng 14h ngày 9/5 theo giờ Việt Nam.

    Duyệt binh dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 30 phút với các phần trình diễn của các khối đội hình, phương tiện thuộc các quân, binh chủng trong quân đội Nga.

    a
    Một số loại phương tiện sẽ tham gia duyệt binh.

    Để tiến hành suôn sẻ, Nga đã chuẩn bị cho sự kiện này trong vòng hơn 2 tháng liên tục. Các chương trình tập luyện và tổng duyệt được tiến hành tại bãi huấn luyện Alabino ở ngoại ô thủ đô Moscow.

    Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow năm nay sẽ có sự tham gia của 10.000 quân nhân với khoảng 170 loại vũ khí hạng nặng.

    Buổi tổng duyệt cuối cùng chuẩn bị cho cuộc duyệt binh truyền thống kỷ niệm 71 năm ngày chiến thắng phát xít Đức 9/5, kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2 tại châu Âu đã diễn ra ngày 7/5 trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của LB Nga.

    Các loại máy bay Nga sẽ tham gia duyệt binh trên không.
    Các loại máy bay Nga sẽ tham gia duyệt binh trên không.

    Quy mô của cuộc duyệt binh năm 2016 có thể không lớn như dịp kỷ niệm tròn 70 năm vào năm 2015 nhưng vẫn có sự tham gia đầy đủ của các lực lượng quân sự thể hiện sức mạnh nước Nga và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt ở trong và ngoài nước Nga.

    Với người dân Nga, Ngày Chiến thắng mùng 9/5 luôn được xem là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. 

    a

    Tổng thống Nga Putin cũng đã nhiều lần khẳng định, ngày 9/5 là ngày của vinh quang, ngày của niềm tự hào của nhân dân Nga, ngày của sự tôn vinh tuyệt đối với một thế hệ những người chiến thắng.

    VietTimes

    Военный парад в честь 71-й годовщины Победы в ВОВ