Nga đã triển khai các oanh tạc cơ Su-34 mới đến Komsomolsk-on-Amur

VietTimes -- Su-34 có thể phát hiện, theo dõi và tấn công tiêu diệt các mục tiêu di động trong điều kiện cả ngày lẫn đêm, trong mọi loại hình thời tiết.
Nga đã triển khai các oanh tạc cơ Su-34 mới đến Komsomolsk-on-Amur

Theo hãng tin Nga Ria Novostia, quân đội nước này đã triển khai các máy bay chiến đấu ném bom hạng nặng Su-34 mới chế tạo đến căn cứ đóng ở Komsomolsk-on-Amur.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lô chiến cơ Su-34 này xuất phát từ căn cứ ở Novosibirsk, được điều động để bổ sung cho lực lượng không quân chiến đấu ở Komsomolsk-on-Amur, khu vực  Khabarovsk.

Đại diện quân khu miền Đông của Nga - Aleksandr Gordeev cho biết, lô chiến cơ mới được triển khai nói trên đã được Không quân Nga kiểm tra và chứng nhận chất lượng.

Su-34 là loại cường kích hạng nặng, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên biển và đất liền.

Su-34 có thể phát hiện, theo dõi và tấn công tiêu diệt các mục tiêu di động trong điều kiện cả ngày lẫn đêm, trong mọi loại hình thời tiết.