Nga công bố hoạt động chiến đấu của kíp pháo thủ pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A "Solntsepek"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ quốc phòng Nga công bố video, ghi lại hoạt động chiến đấu của khẩu đội pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A "Solntsepek" thuộc binh chủng Hóa học (RCB) tấn công đánh địch ẩn náu trong hầm hào sâu, vững chắc.

Đạn rocket nhiệt áp sử dụng áp suất và nhiệt độ cao tấn công phá hủy các công trình công sự phòng ngự kiên cố, tiêu diệt sinh lực đối phương dù ẩn nấp sâu trong các hầm hào công sự vững chắc.

Hệ thống TOS -1A "Solntsepek" trên chiến trường là một trong những loại vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất. Để đảm bảo cuộc pháo kích hiệu quả và an toàn, hoạt động chiến đấu của các khẩu đội pháo phản lực nhiệt áp được giữ bí mật tuyệt đối, bảo vệ an toàn cho Solntsepek trên đường hành quân và triển khai chiến đấu.

Quân đội Nga, sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A tấn công quân đội Ukraine. Video Bộ Quốc phòng Nga.

Sau khi pháo kích tấn công mục tiêu, vị trí tọa độ được UAV trinh sát cung cấp, kíp xe TOS-1A lập tức cơ động thay đổi vị trí chiến đấu, sử dụng hệ thống xả khói mù trên xe để ngụy trang rời khỏi vị trí bắn. Kết quả cuộc tập kích hỏa lực cũng được UAV trinh sát ghi lại và truyền về sở chỉ huy.

Trên chiến trường Ukraine, xe pháo phản lực TOS-1A chứng minh được khả năng tác chiến hiệu quả và tính linh hoạt trong chiến đấu. Quân đội Nga thường sử dụng pháo phản lực nhiệt áp trong các cuộc tập kích hỏa lực dọn đường cho bộ binh tấn công hoặc pháo kích vào các vị trí tập trung binh lực của quân đội Ukraine.

Theo RT