Năng lượng tái tạo chiếm 23% sản lượng điện ở Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Năng lượng tái tạo cung cấp gần 23% sản lượng điện của Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2022, theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) mới được công bố.
Trang trại điện mặt trời ở Mỹ. Ảnh Electrek
Trang trại điện mặt trời ở Mỹ. Ảnh Electrek

Số cuối cùng của loạt các báo cáo của EIA “Điện năng Hàng tháng” năm 2022, phát hành vào tháng 12, cung cấp dữ liệu cho đến ngày 31/10 cho biết, năng lượng tái tạo bao gồm điện gió, dịch vụ chung, năng lượng mặt trời trên mái nhà, địa nhiệt, thủy điện và sinh khối đã tăng sản lượng điện bằng 14,26% so với cùng kỳ tháng 10/2021. Đồng thời, sản lượng điện chung từ tất cả các nguồn năng lượng cộng lại tăng 3,14%.

Từ đầu năm đến nay (YTD), năng lượng tái tạo cung cấp 22,6% tổng sản lượng điện của Mỹ so với 20,40% vào năm 2021. Những nguồn năng lượng tái tạo đang trên đà đáp ứng hoặc vượt dự báo của EIA về nguồn điện năng xanh, cung cấp 22% điện năng của Mỹ trong năm dương lịch 2022.

Chỉ riêng sản lượng năng lượng mặt trời đã tăng 26,23% và tỷ trọng của điện mặt trời trong tổng sản lượng điện của Mỹ từ đầu năm đến nay đã vượt 5%, đạt được 5,05% cho đến cuối tháng 10.

Trong lịch sử phát triển điện mặt trời, thị phần YTD trong thị trường điện năng nước Mỹ, năng lượng mặt trời lần đầu tiên đạt 1% vào tháng 3/2016. Kể từ thời điểm đó đến nay, sản lượng điện mặt trời hàng tháng tăng gần gấp sáu lần con số đó. Xu hướng này vẫn được duy trì tiếp tục, chỉ riêng trong tháng 10, sản lượng điện mặt trời của Mỹ lớn hơn 31,68% so với cùng kỳ năm 2021, tốc độ tăng trưởng vượt xa mọi nguồn năng lượng khác.

Sản xuất điện gió tăng 16,86%, cung cấp 9,8% tổng sản lượng điện trong 10 tháng năm 2022.

Năng lượng tái tạo tổng hợp được sản xuất tốt hơn cả điện than và điện hạt nhân với lần lượt là 16,62% và 27,39% tổng sản lượng điện. Điện năng khí đốt tự nhiên tiếp tục chiếm ưu thế với 39,4% tổng sản lượng.

Giám đốc điều hành Chiến dịch Sun Day, Ken Bossong, xem xét dữ liệu của tạp chí Điện năng Hàng tháng cho biết: “Vào thời gian đầu năm 2023, rất có thể năng lượng tái tạo sẽ cung cấp gần ¼, nếu không nói là nhiều hơn điện năng quốc gia trong năm nay. Và hoàn toàn có thể, sự kết hợp giữa điện gió và điện mặt trời sẽ vượt xa năng lượng hạt nhân và than đá trong 12 tháng tới.

Theo Electrek