Năm 2019 có 120.000 tin bài viết về Đà Nẵng

VietTimes – Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, tính đến tháng 12/2019, Đà Nẵng có 117 cơ quan báo chí trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn, cùng khoảng 120.000 tin bài viết về TP Đà Nẵng trong năm qua (tăng 13% so với năm 2018).
Ông Trần Đình Hồng - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị Tổng kết công tác báo chí năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ông Trần Đình Hồng - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị Tổng kết công tác báo chí năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 17/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Sở TT&TT, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 với sự tham dự của đại diện UBND TP, đại diện các sở ban ngành TP và đại diện các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Xuân Hiếu – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao hoạt động báo chí của các cơ quan báo chí trên địa bàn trong thời gian qua. Trong năm 2019, có khoảng 120.000 tin bài viết về TP Đà Nẵng, tăng 13% so với năm 2018. 

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn hoạt động tuân thủ theo các quy định của pháp luật về báo chí, bám sát tôn chỉ mục đích trong việc thông tin, tuyên truyền; chú trọng xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng tốt đội ngũ người làm báo.

Cũng trong năm qua, hầu hết các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn đã tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, bám sát tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí. Đặc biệt, trong năm 2019, trên địa bàn TP Đà Nẵng không xảy ra trường hợp người làm báo vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính.

Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra sáng 17/1/2020
Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra sáng 17/1/2020

Trong năm 2019, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã phản ánh đậm nét mọi hoạt động của TP, nhất là các chủ trương chính sách của Trung ương và địa phương; phản ánh nhanh, kịp thời các sự kiện của Đà Nẵng như kỳ họp HĐND, Hội nghị Đảng bộ,… cùng các sự kiện văn hóa thể thao trên địa bàn.

Cũng theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, tính đến tháng 12/2019, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 117 cơ quan báo chí hoạt động. Trong đó có 112 cơ quan báo chí trung ương và các địa phương khác đặt văn phòng và cử phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn; 5 cơ quan báo chí địa phương.

Tổng số nhân sự tại các cơ quan báo chí địa phương là 272 người, trong đó có 182 người làm báo, 135 người được cấp thẻ. Tổng số người làm báo tại các cơ quan báo chí trên địa bàn trong năm 2019 tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018 (gần 560 người), 245 người được cấp thẻ nhà báo.

Về công tác quản lý báo chí, trong năm 2019, Sở TT&TT TP Đà Nẵng cũng đã tham mưu cho UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo định kỳ hàng quý, 6 tháng và đã tổ chức Giải báo chí tuyên truyền năm 2019 với các chủ đề: "Đà Nẵng - Thành phố môi trường", "Đà Nẵng - Thành phố 4 an", "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019",...

Định hướng tuyên truyền trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò báo chí, truyền thông của mình. Tiếp tục tuyên truyền đậm nét, dài hơi, thường xuyên hơn đối với sự kiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, kích động, xuyên tạc của các thế hệ thù địch.

Ông Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch Hội nhà báo TP Đà Nẵng, Tổng biên tập báo Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch Hội nhà báo TP Đà Nẵng, Tổng biên tập báo Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, năm 2020, Đà Nẵng tiếp tục chọn chủ đề là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” nên Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng kiến nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục xây dựng các tuyến tin bài có chất lượng, mang tính sáng tạo để tuyên truyền cho chủ trương chính sách của Trung ương và của TP. Đồng thời, Đà Nẵng tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các chuyên trang tuyên truyền cho chương trình “Thành phố 4 an”, “Thành phố môi trường”, chủ trương về thực hiện văn hóa, văn minh đô thị,…