Năm 2017 quảng cáo số đánh bại quảng cáo truyền hình

Dư luận đồn đoán về việc này đã nhiều nhưng năm nay là năm đầu tiên thực tế đã chứng minh rõ ràng quảng cáo trên nền tảng số đã vượt mặt “ông anh cả” truyền hình.
Biểu đồ mô tả mức chi cho quảng cáo trên hai nền tảng số và truyền hình trong các năm từ 2000-2017 và dự đoán tới năm 2022 - Nguồn: MAGNA
Biểu đồ mô tả mức chi cho quảng cáo trên hai nền tảng số và truyền hình trong các năm từ 2000-2017 và dự đoán tới năm 2022 - Nguồn: MAGNA

Theo trang tin Recode, năm 2017, tổng chi phí cho quảng cáo trên nền tảng công nghệ số đạt 209 tỉ USD (chiếm 41% giá trị thị trường), trong khi đó chi phí cho quảng cáo trên truyền hình là 178 tỉ USD (chiếm 35% giá trị thị trường). Đây là kết quả khảo sát của Magna, chi nhánh nghiên cứu của công ty đa quốc gia IPG Mediabrands.

Tuy nhiên thực tế này không có nghĩa là quảng cáo trên truyền hình đang "chết dần", bởi lẽ các khoản chi cho loại hình quảng cáo này vẫn khá ổn định hoặc tăng nhẹ thùy theo năm.

Nhưng nỗ lực giành chiếm thị phần của truyền hình có vẻ như "không ăn thua" trước sức càn quét ngày càng mạnh mẽ hơn của hai ông lớn công nghệ Facebook và Google.

Theo đó, giới chuyên môn dự báo khoảng cách doanh thu giữa hai loại hình quảng cáo này sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Magna ước tính trong năm tới, chi phí cho quảng cáo số sẽ tăng 13%, đạt 237 tỉ USD, trong khi chi phí cho quảng cáo trên truyền hình sẽ chỉ tăng 2,5%, đạt 183 tỉ USD nhờ một phần vào các sự kiện lớn như Olymic và các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Theo Magna, ước tính đến năm 2020, quảng cáo trên nền tảng số sẽ chiếm 50% tổng chi phí cho mọi loại hình quảng cáo.

Theo Tuổi trẻ
https://congnghe.tuoitre.vn/nam-2017-quang-cao-so-danh-bai-quang-cao-truyen-hinh-20171206112431924.htm