Năm 2017, loại hơn 23.000 ôtô quá niên hạn sử dụng

VietTimes – Địa phương có số lượng ôtô bị loại bỏ nhiều nhất là TP HCM với 5.448 ôtô, kế đến là Đồng Nai 2.369 xe, Hà Nội 2.298 xe, Bình Dương 1.446 xe.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam đến ngày 1/1/2017 cả nước sẽ loại bỏ 23.075 ôtô quá niên hạn sử dụng, trong đó có hơn 3.000 ôtô chở người và hơn 20.000 ôtô chở hàng. Kể từ khi thực hiện quy định niên hạn sử dụng ô tô đến nay (2009) cả nước đã loại bỏ 139.000 xe.

Trước đó, ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 16/2015/QĐ-TTg trong đó yêu cầu, từ ngày 01/01/2018 xe mô tô, gắn máy và ô tô các loại hết niên hạn sử dụng sẽ bị thu hồi.

Thực tế, trong số toàn bộ các vụ tai nạn được ghi nhận bởi khảo sát tình hình sở hữu và sử dụng xe máy tại Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện trong vòng sáu tháng (từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2016) cho thấy, số phương tiện có khoảng thời gian sử dụng từ 10 đến 15 năm chiếm tỷ lệ 44,5%. Dường như có mối liên hệ giữa số vụ tai nạn và tuổi đời phương tiện.