Năm 2015, giá dầu có thể về mức 30 USD/thùng?

Theo dự báo của ông Lương Văn Khôi, Trưởng ban Kinh tế thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội Quốc gia, trong năm 2015, giá dầu có thể giảm theo 3 kịch bản. Trong đó, mức giá thấp nhất là 30 USD/thùng. 
Giá dầu thô có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Giá dầu thô có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Sáng nay (6/2), Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội Quốc gia đã tổ chức buổi toạ đàm Biến động giá dầu và tác động đến kinh tế Việt Nam. Tại đây, những biến động liên quan đến giá dầu đã được nhiều chuyên phân tích. 

Giá dầu đã biến động mạnh trong thời gian qua 

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội Quốc gia cho biết, trong thời gian vừa qua, giá dầu thế giới đã liên tục biến động mạnh. Theo đó, chỉ trong vòng 6 tháng qua, giá dầu trên thế giới đã để mất 50%, từ mức 100 USD/thùng xuống còn 50 USD/thùng. 

Theo ông Lê Việt Trung - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản lý dầu khí cũng cho rằng, từ tháng 1 đến tháng 7/2014, giá dầu luôn ở mức độ ổn định, không biến đổi nhiều. Tuy nhiên, đến tháng 11 khi các nước OPEC kiên định không cắt giảm sản lượng, giá dầu ngay lập tức lao dốc không phanh. 

Qua theo dõi, đã có thời điểm, giá dầu giảm tới 50%, mức thấp nhất là 45 USD/ thùng (cao nhất gần 120 USD/thùng). “Với việc giá dầu liên tục biến động mạnh trong thời gian vừa qua, điều này đã khiến cho việc dự báo gặp rất nhiều khó khăn và hầu hết đều không chính xác”, ông Trung chia sẻ. 

Theo lịch sử giá dầu thế giới, rất nhiều cú sốc về giá dầu đã xảy ra, đặc biệt là năm 1986, 1998 và 2008. Trong đó, năm 2008 chứng kiến biến động tới 60% và thời gian diễn ra lâu nhất với hơn 500 ngày. 

Cũng theo Trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản lý dầu khí, giá dầu giảm cũng tác động trái chiều với nhiều quốc gia. Trong đó, các nước nhập khẩu như Nhật Bản, Trung Quốc … đang hưởng lợi từ việc này, bởi khi mức nhiên liệu giảm dẫn đến tăng trưởng kinh tế. 

Giá dầu thô sẽ diễn ra theo 3 kịch bản 

Cũng tại buổi toạ đàm, liên quan đến những kịch bản của giá dầu thô trong năm 2015, ông Lương Văn Khôi, Trưởng ban Kinh tế thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội Quốc gia cho hay, trong năm 2015, giá dầu có thể diễn biến theo 3 kịch bản, đó là 50 USD/thùng; 40 USD/thùng và 30 USD/thùng. 

Theo phân tích của ông Khôi, nếu dựa trên tổng hợp kết quả tác động tổng hợp của các cú sốc giá dầu giảm và Ngân hàng nhà nước giảm lãi suất cho vay tới một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô Việt Nam, giá dầu ở 50 USD/thùng tăng trưởng GDP sẽ tăng 0,78%, lạm phát tăng 0,23%, tổng thu thuế Chính phủ sẽ giảm 3.137 tỷ đồng. Giá dầu 40 USD/thùng tăng trưởng GDP sẽ tăng  0,91%, lạm phát tăng 0,26%, tổng thu thuế Chính phủ sẽ giảm 4.160 tỷ đồng. Trong trường hợp giá dầu 30 USD/thùng, GDP sẽ tăng 1,04%, trong khi lạm phát tăng 0,29% và tổng thu thuế giảm 5.228 tỷ đồng. 

Bên cạnh phân tích trên, ông Khôi cũng đã đưa ra một kịch bản khác dựa trên tổng hợp kết quả tác động của các cú sốc giá dầu giảm và Bộ Tài chính tăng thuế VAT tới một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô Việt Nam. 

Theo đó, với mức giá dầu 50 USD/thùng, 40 USD/thùng, 30 USD/thùng GDP tăng thêm tương đương 0,59%; 0,67%; 0,8%. Lạm phát tăng 0,73%; 0,7%; 0,66% trong khi tổng thu thuế tăng 3.537 tỷ đồng, 2.502 tỷ đồng, 1.437 tỷ đồng. 

Kiến nghị với Chính phủ, ông Lương Văn Khôi đưa ra những chính sách thích hợp để giảm tập trung cao vào thị trường Trung Quốc. Trong ngắn hạn,nước  ta có thể chuyển sang tập trung cao vào nhập khẩu từ các nước TPP và trong dài hạn là khuyến khích đầu tư trong nước, phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ, thu hút FDI từ những đối tác có trình độ phát triển khoa học - công nghệ cao để sản xuất ra những mặt hàng mà Việt Nam đang nhập khẩu từ Trung Quốc với tỷ trọng lớn. 

Trong khi đó, phản hồi về những phân tích trên, đại diện đến từ Tổng cục Thống kê cho biết, lạm phát 2015 sẽ không chỉ chịu tác động của giá dầu mà còn nhiều yếu tố khác. Trong đó, có giá điện và giá dịch vụ có thể điều chỉnh do mới đây Bộ Y tế đã mời Tổng cục Thống kê soạn thảo Thông tư liên Bộ điều chỉnh giá dịch vụ. 

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong tháng 1 vừa qua, nguồn thu từ dầu thô ước đạt 7 nghìn tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán, giảm 12,6% so cùng kỳ năm 2014.

Giá dầu thô trên thị trường thế giới từ giữa tháng 12/2014 đến nay vẫn tiếp tục xu hướng giảm, song bước đầu đã có dấu hiệu ổn định hơn, mức giá hiện dao động trong khoảng 45- 48 USD/thùng.

Do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu thô của Việt Nam trong kỳ bình quân đạt khoảng 60 USD/thùng, giảm 40 USD/thùng so với dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 1,22 triệu tấn, bằng 8,3% kế hoạch.

Bám sát diễn biến giá thị trường thế giới, trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở, trong tháng 1/2015 Liên Bộ Công thương - Tài chính đã 2 lần điều hành kinh doanh xăng dầu (ngày 6/1/2015 và ngày 21/1/2015), theo đó giá xăng đã giảm 2.210 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.820 đồng/lít, dầu hoả giảm 1.790 đồng/lít so với cuối năm 2014; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá 800 đồng/lít,kg đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu.

Theo: VnMedia