Myanmar giải phóng hơn 100 tù nhân chính trị

VietTimes -- Chính phủ dân chủ đầu tiên của Myanmar đã giải phóng 138 tù chính trị, trong đó có 25 phụ nữ, Tân Hoa Xã đưa tin trích dẫn nguồn tin chính thức.
Myanmar giải phóng hơn 100 tù nhân chính trị

Theo cơ quan thông tấn, ngoài ra hơn 2 ngàn tù nhân khác chờ giảm hạn tù cũng được tự do.

Đây là nỗ lực của người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi, người bản thân đã bị quản thúc tại gia ở Myanmar trong thời gian dài. Vào cuối tháng 3/2016, bà Aung San Suu Kyi đã được Quốc hội Myanmar chấp thuận bổ nhiệm vào bốn vị trí bộ trưởng trong nội các mới và việc thả tù nhân chính trị còn lại đang chịu án trong nhà tù là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới.

Reuters cho biết Washington và các nhóm nhân quyền đã hoan nghênh động thái trên của chính quyền Myanmar.

Nhiều thành viên và những người ủng hộ đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi là những tù nhân chính trị dưới thời chính quyền quân sự.

Chính phủ mới của Myanmar tuyên thệ nhậm chức hôm 30-3 sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 10/2015.

Tổng hợp