Mỹ trừng phạt 5 công ty và 1 cá nhân Trung Quốc vì cáo buộc bán linh kiện UAV cho Iran

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chính phủ Mỹ ngay9/3) đã công bố các lệnh trừng phạt đối với năm công ty và một cá nhân Trung Quốc, cáo buộc họ giúp Iran có được các bộ phận máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc chiến Nga-Ukraine.
Các máy bay không người lái tự sát Shahed-136 được cho là Iran cung cấp cho Nga sử dụng ở Ukraine (Ảnh: Dongfang).
Các máy bay không người lái tự sát Shahed-136 được cho là Iran cung cấp cho Nga sử dụng ở Ukraine (Ảnh: Dongfang).

Hành động này là một phần trong loạt biện pháp trừng phạt của chính quyền Biden nhằm giải quyết những lo ngại về việc Trung Quốc tiếp cận các thị trường phương Tây.

Trước khi có động thái trừng phạt hôm thứ Năm, Mỹ đã chỉ trích chính phủ Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Nga và cảnh báo Bắc Kinh không được làm như vậy. Trong khi đó Mỹ và các quốc gia phương Tây đã cung cấp cho Ukraine hàng chục tỷ đô la vũ khí để chống lại điều mà họ gọi là “cuộc xâm lược của Nga đối với nước láng giềng”.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc và đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận về động thái hôm 9/3 của Mỹ.

Một chiếc UAV Shahed tấn công tự sát vào một tòa nhà ở Kiev hôm 17/10/2022 (Ảnh: AFP).

Một chiếc UAV Shahed tấn công tự sát vào một tòa nhà ở Kiev hôm 17/10/2022 (Ảnh: AFP).

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố rằng các công ty này đã cung cấp hàng nghìn bộ phận thiết bị hàng không cho Công ty Công nghiệp chế tạo máy bay Iran (Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, viết tắt HESA) do Bộ Quốc phòng Iran kiểm soát và phía Iran đã sử dụng những bộ phận linh kiện này để sản xuất loại máy bay không người lái tự sát Shahed-136 của Ukraine dùng tấn công các tàu chở dầu và cung cấp cho Nga sử dụng để không kích Ukraine trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, vì vậy Iran có mối liên hệ trực tiếp với thương vong của dân thường Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng ra lệnh trừng phạt 39 công ty với cáo buộc rằng họ đã thành lập một mạng lưới quốc tế được Iran sử dụng để xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu của mình, vi phạm các lệnh trừng phạt do Mỹ chủ đạo. Bộ Tài chính Mỹ cho biết các công ty ngoại hối của Iran đã thành lập các công ty này ở Hong Kong, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), tạo thành một mạng lưới "ngân hàng ngầm" để giúp các công ty quốc doanh của Iran che giấu nguồn gốc hàng hóa bán sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết Iran đã xây dựng một mạng lưới trốn trừng phạt phức tạp, với người mua nước ngoài, người đổi tiền và hàng chục công ty bình phong hợp tác cùng nhau để giúp các công ty Iran bị trừng phạt tiếp tục giao dịch.

Ông Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết trong một tuyên bố: "Iran có liên quan trực tiếp đến việc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran ở Ukraine, dẫn đến thương vong của dân thường ở Ukraine".

Chính quyền Biden đã nhiều lần cáo buộc Iran có thể tạo điều kiện cho các tội ác chiến tranh lan rộng và kể từ tháng 9/2022, Mỹ đã áp đặt sáu đợt trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức liên quan đến việc sản xuất và chuyển giao máy bay không người lái của Iran.

Mảnh xác UAV Shahed-136 bị bắn rơi ở Kupiansk, gần Kharkov (Ảnh: AP).

Mảnh xác UAV Shahed-136 bị bắn rơi ở Kupiansk, gần Kharkov (Ảnh: AP).

Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hồi tháng 1 đã chỉ trích Iran bán máy bay không người lái sát thương cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột Nga- Ukraine, cho rằng Iran có thể tạo điều kiện cho các tội ác chiến tranh.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian vào ngày 5/11 năm ngoái lần đầu tiên thừa nhận Iran đã cung cấp máy bay không người lái cho Nga, nhưng ông nhấn mạnh rằng số vũ khí này đã được phía Iran chuyển giao trước khi quân đội Nga tấn công Ukraine.

Truyền thông nước ngoài gần đây đưa tin Nga và Iran dự định ký thỏa thuận thành lập một nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở Nga để sản xuất hàng loạt ít nhất 6.000 máy bay không người lái của Iran cho Nga, tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác quân sự của họ.