Mỹ: Tình báo Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất

Theo số liệu của tổ chức tư vấn chống tình báo, Trung tâm CI, 160 người làm gián điệp cho Trung Quốc đã bị phát hiện ở Mỹ trong giai đoạn 1985-2016.
Ông Major khẳng định: "Tình báo Trung Quốc hiện là mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà Mỹ phải đối mặt."
Ông Major khẳng định: "Tình báo Trung Quốc hiện là mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà Mỹ phải đối mặt."

Hãng tin Nga Sputnik cho hay, ngày 15/6, cựu Đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và hiện đang làm Giám đốc một viện nghiên cứu về an ninh, ông David Major, nhận định mối đe dọa khẩn cấp nhất đối với Mỹ hiện này là từ tình báo Trung Quốc.

Ông Major khẳng định: "Tình báo Trung Quốc hiện là mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà Mỹ phải đối mặt."

Trong một phiên điều trần của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung thuộc Quốc hội Mỹ, giới chuyên gia cho rằng hoạt động do thám của Trung Quốc hiện đang là mối đe dọa đáng kể nhất đối với an ninh của Mỹ.

Theo số liệu của tổ chức tư vấn chống tình báo, Trung tâm CI, 160 người làm gián điệp cho Trung Quốc đã bị phát hiện ở Mỹ trong giai đoạn 1985-2016.

Rất nhiều trong số những gián điệp Trung Quốc bị bắt dính líu tới hành vi ăn cắp bí mật thương mại và công nghệ, trong đó có Wenxia Man, người bị kết án tuần trước với cáo buộc tìm cách sở hữu và xuất khẩu trái phép cho Trung Quốc động cơ máy bay chiến đấu và một máy bay không người lái.

Cựu Giám đốc Cơ quan Phản gián Quốc gia Mỹ Michele Van Cleave khẳng định: "Các cuộc điều tra và quyết định bắt giữ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) liên quan tới các hoạt động do thám công nghệ và vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu có liên quan tới Chính phủ Trung Quốc."

Trong khi đó, chuyên gia về Trung Quốc tại Quỹ Jamestown, ông Peter Mattis, cảnh báo tình trạng tăng cường tuyển dụng giới trẻ Mỹ, những người sau đó tới Trung Quốc, cho thấy những sinh viên Mỹ được tuyển dụng có thể trực tiếp làm việc cho Chính phủ Mỹ hay một công ty công nghệ và sau đó họ cung cấp thông tin nhạy cảm cho Trung Quốc.

Giới phân tích cho rằng Trung Quốc gần đây đã tăng cường các lực lượng vũ khí hạt nhân chiến lược tới một mức độ đáng kể nhờ hoạt động đánh cắp bí mật hạt nhân của Mỹ, thông qua việc tuyển mộ các mật vụ và thực hiện chiến dịch do thám trên mạng.

Theo Sputnik/Vietnamplus