Mỹ quan ngại trước tình trạng thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Mỹ cảnh báo về vấn đề sức khỏe cộng đồng khẩn cấp liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của thanh thiếu niên.

Mỹ quan ngại trước tình trạng thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội (Ảnh: Yahoo)
Mỹ quan ngại trước tình trạng thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội (Ảnh: Yahoo)

Tiến sĩ Vivek H. Murthy - Tổng Y chức Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo vấn đề sức khỏe cộng đồng khẩn cấp liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.

Trong lời cảnh báo được công bố hôm thứ Ba (23/5), Tiến sĩ Vivek H. Murthy nói rằng cần có thêm các nghiên cứu để xác định mức độ ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Murthy viết: “Cho đến nay, gánh nặng bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những tác hại xấu của mạng xã hội chủ yếu được đẩy lên vai các phụ huynh. Tuy nhiên chỉ với các nỗ lực của phụ huynh thôi là chưa đủ".

Tiến sĩ Murthy nói bố rằng "sự thiếu minh bạch" của các công ty công nghệ đã tạo ra "rào cản để hiểu được toàn bộ phạm vi và quy mô tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe và tinh thần". Ông kêu gọi các công ty truyền thông xã hội ưu tiên sự an toàn và quyền riêng tư trong các thiết kế sản phẩm của họ và đảm bảo thực thi các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu.

Hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội đều có độ tuổi người dùng tối thiểu là 13, Murthy nói rằng ông tin là "quá sớm" để trẻ em sử dụng mạng xã hội, mô tả độ tuổi này là "thời điểm trẻ em đang phát triển bản sắc, ý thức về bản thân".

Murthy cho biết độ tuổi từ 10 đến 19 là thời điểm nhạy cảm, đây là độ tuổi tính cách của trẻ đang được hình thành, khiến chúng dễ bị áp lực xã hội và ý kiến của bạn bè.

Murthy cho rằng các nhà hoạch định chính sách có thể ban hành các điều luật như: tạo chính sách hạn chế quyền truy cập vào nội dung có thể gây hại, phát triển chương trình giảng dạy về kiến thức kỹ thuật số và phương tiện truyền thông trong trường học.

Murthy cũng kêu gọi các bậc cha mẹ làm gương cho hành vi có trách nhiệm trên mạng xã hội, bên cạnh những thay đổi được khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách và các công ty truyền thông xã hội.

Ông nói rằng cha mẹ nên tạo các kế hoạch truyền thông gia đình, thiết lập các khu vực không có công nghệ và khuyến khích trẻ em nuôi dưỡng tình bạn trực tiếp.

Lời khuyên này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đưa ra các khuyến nghị sâu rộng nhằm giúp thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn.

Các nhà tâm lý học nói rằng sự phát triển trí não của thanh thiếu niên bắt đầu từ khoảng 10 tuổi và tiếp tục cho đến khi trưởng thành. APA cảnh báo rằng các trang web sử dụng nút "thích" và trí tuệ nhân tạo để khuyến khích người dùng dành nhiều thời gian cho mạng xã hội. Điều này "có thể gây nguy hiểm cho sự phát triển của não bộ". Các chuyên gia y tế khuyến nghị thanh thiếu niên hạn chế sử dụng mạng xã hội.

Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng mạng xã hội thường xuyên có thể liên quan đến những thay đổi rõ rệt trong bộ não đang phát triển của trẻ vị thành niên, bao gồm cả những vùng cần thiết cho việc học hỏi, điều tiết và kiểm soát cảm xúc.

Tiến sĩ Mitchell Prinstein, giám đốc khoa học của APA, nói với ABC News rằng hiện tại, thời điểm mà bộ não của trẻ em phát triển nhiều nhất trong cuộc đời cũng là khi chúng tiếp xúc nhiều nhất với mạng xã hội.

Ông nói: “Thời điểm mà hầu hết trẻ em tiếp cận với mạng xã hội thực sự là một trong những giai đoạn phát triển thần kinh nhạy cảm nhất trong cuộc đời chúng ta".

Trung bình mỗi một thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội 3,5 tiếng mỗi ngày, có nhiều người dành đến 7 tiếng mỗi ngày cho mạng xã hội. Theo các bác sĩ, việc dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội có thể khiến thanh thiếu niên mắc phải các bệnh về sức khỏe tâm thần.

Tiến sĩ Colette Poole-Boykin, bác sĩ tâm lý trẻ em và trợ lý giáo sư tại Đại học Yale, nói với ABC News rằng thực tế có thể tồi tệ hơn những gì chúng ta thấy từ các dữ liệu. Cô nói: “Trẻ em gặp khó khăn trong việc ước tính lượng thời gian chúng dành cho mạng xã hội".

Poole-Boykin lưu ý rằng bắt nạt, miệt thị trên mạng xã hội cũng là một vấn đề lớn đối với các thanh thiếu niên. Cô nói: "Tôi đã điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm trạng và lo ngại về ý định tự tử do bị bắt nạt trên mạng xã hội".

Mặc dù mạng xã hội có một số lợi ích, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên thiểu số tìm thấy cộng đồng và các nội dung lành mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn chưa có đủ bằng chứng để khẳng định mạng xã hội là an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo Yahoo