Mỹ lập căn cứ cho 5.000 lính tại Syria

VietTimes -- Mỹ đang lập căn cứ quân sự gần Al-Hasakah thuộc Đông Bắc Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 70 km và biên giới Iraq 50 km, theo tin của BasNews có trung tâm tại Erbil, tờ báo được cho là gần gũi với ông Mesud Barzani, lãnh đạo Kurdistan của Iraq.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phương tiện truyền thông này dẫn nguồn tin trong Lực lượng Dân chủ Syria cho biết, Mỹ đã bố trí 800 quân nhân tại căn cứ. Khả năng, mục đích của cơ sở mới là yểm trợ Lực lượng Dân chủ Syria giải phóng Raqqa và Deir ez-Zor.

Nguồn tin trong Lực lượng Dân chủ Syria đề nghị giấu tên đã xác nhận với Sputnik việc Mỹ dựng căn cứ quân sự lớn tại làng Til Beder, cách thị trấn Al-Hasaka 35 km.

 "Mới đây, Chủ tịch Hội đồng Syria Dân chủ Ilhan Ehmet đã có chuyến thăm Mỹ rất thành công. Sau chuyến đi này, Mỹ bắt tay vào triển khai căn cứ quân sự ở khu vực Til Beder. Các quân nhân Mỹ đã đến ngôi làng. Hoạt động xây dựng đang diễn ra. Trước kia, Til Beder là vị trí phòng thủ của các đội tự vệ Rozhavy người Kurd. Nó sẽ trở thành một căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trên lãnh thổ Syria với khoảng 1.000 quân nhân, cơ sở được thiết kế cho 5.000 binh sĩ. Các máy bay Mỹ cũng có thể sử dụng căn cứ này. Dự định, cơ sở sẽ phục vụ các chiến dịch ở Raqqa và Deir ez-Zor”, nguồn tin cho biết.

 Ông Abdulaziz Yunus, đại diện Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) về các vấn đề đối ngoại cũng khẳng định với phóng viên của Sputnik rằng quân đội Mỹ có mặt ở Til Beder. "Như đã biết, quân đội Mỹ hiện diện ở nhiều nơi trong huyện Rozhavy (khu vực sinh sống của người Kurd Syria). Lúc này, họ có mặt ở làng Til Beder”, ông nói.

Trên nền các tin tức về căn cứ mới của Mỹ ở Syria, có sự xuất hiện đáng chú ý tuyên bố của các đại diện Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (thành phần chính của SDF). Họ cho biết sẽ không tuân thủ quyết định được thông qua trong quá trình đàm phán Astana. Tuyên bố này "hứa hẹn" những món quà không thể ngờ. Cựu Nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, TSKH. Chính trị Oya Akgenench Mugisuddin, Chủ nhiệm Khoa Quan hệ quốc tế Đại học Ufuk Ankara đã nói về điều này trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

 "Tin tức từ Syria về việc Mỹ xây dựng căn cứ quân sự tại khu vực do lực lượng tự vệ người Kurd kiểm soát gây nên mối lo ngại nhất định. Tính chất nguy hiểm trong bối cảnh người Kurd Syria nói sẽ từ chối thực hiện những quyết định mà cuộc đàm phán về Syria tại Astana thông qua.

Mỹ đã trang bị cho người Kurd Syria và như vậy xác nhận phía mà họ ủng hộ trong cuộc xung đột Syria. Tại sao người Mỹ làm như vậy? Thứ nhất, để có cơ hội tiếp tục cuộc chiến ở Syria và Iraq thông qua trung gian là các lực lượng người Kurd Syria, lý do là các đồng minh của Mỹ đã từ chối cung cấp binh sĩ của họ cho các chỉ huy người Mỹ.

Thứ hai, nhằm đảm bảo an toàn cho Israel. Theo Mỹ thì chỉ có thể đảm bảo an ninh cho Israel bằng việc thành lập một khu vực thống nhất của người Kurd”, ông Oya Akgenench Mugisuddin cho biết.