Mỹ công khai quân số hiện diện trên chiến trường Afghanistan

VietTimes -- Trang CNBC dẫn nguồn từ các quan chức Lầu Năm Góc lần đầu tiên cho biết: có khoảng 11.000 binh sĩ Mỹ hiện đang được triển khai trên chiến trường Afghanistan. Số lượng này lớn hơn nhiều con số 8.400 binh sĩ mà chính quyền tổng thống Barack Obama thừa nhận trước đó. 
Lính thủy đánh bộ Mỹ - cố vấn quân sự lên trực thăng Chinook CH-47 sau sứ mênh tập huấn, cố vấn và yểm trợ tại Trung tâm Cảnh sát tỉnh Helmand ở Lashkar Gah, Afghanistan, ngày 09.07.2017.
Lính thủy đánh bộ Mỹ - cố vấn quân sự lên trực thăng Chinook CH-47 sau sứ mênh tập huấn, cố vấn và yểm trợ tại Trung tâm Cảnh sát tỉnh Helmand ở Lashkar Gah, Afghanistan, ngày 09.07.2017.

Theo trang CNBC, các quan chức quân đội từ lâu đã thừa nhận không chính thức rằng, số lượng binh sĩ có mặt ở Afganistan lớn hơn nhiều giới hạn cho phép. Nhưng các chỉ huy cao cấp thường xuyên tiến hành các hoạt động điều chuyển luân phiên sự hiện diện các đơn vị trên chiến trường Afganhistan với giãn cách kéo dài. Các đơn vị được điều đến hoạt động "tạm thời" và sử dụng nhiều thuật kế toán nhân sự khác để con số thống kê sự hiện diện thường trực ở Afganistan luôn nằm dưới giới hạn cho phép.

Dana White, phát ngôn viên Lầu Năm Góc từ chối cung cấp con số chi tiết số lượng binh sĩ Mỹ ở Iraq và Syria. Đây là hai chiến trường theo thông tin mạng xã hội có thể có hàng binh sĩ lớn hơn con số mà Lầu Năm Góc công khai thừa nhận.

Theo tuyên bố từ của Lầu Năm Góc, Mỹ dự kiến sẽ triển khai thêm khoảng 3.900 binh sĩ cho cuộc chiến tranh đã kéo dài 16 năm này, với mục đích ban đầu là mở rộng sứ mệnh đào tạo và cố vấn cho các lực lượng vũ trang Afghanistan, đồng thời tăng cường các chiến dịch chống khủng bố trên đất nước này.

QA