Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Cảnh sát biển Việt Nam

VietTimes -- Trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Đô đốc Fred M. Midgette, Tư lệnh lực lượng Tuần duyên Mỹ đến Việt Nam, phía Mỹ đã chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Đô đốc Fred M. Midgette, Tư lệnh lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đến Việt Nam, phía Hoa Kỳ đã chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (ảnh metalsharkboats.com)
Trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Đô đốc Fred M. Midgette, Tư lệnh lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đến Việt Nam, phía Hoa Kỳ đã chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (ảnh metalsharkboats.com)
Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, Lễ bàn giao được diễn ra tại Phú Quốc và lực lượng Cảnh sát biển Vùng 4 là đơn vị tiếp nhận 6 xuồng tuần tra, cùng một số trang thiết bị, cơ sở vật chất khác gồm: trung tâm huấn luyện, một xưởng bảo dưỡng, một thang nâng xuồng, các phương tiện, và máy mô phỏng hàng hải với tổng trị giá khoảng 20 triệu USD.
Theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, tàu tuần tra Metal Shark (Cá Mập Sắt) là tàu tuần tra phản ứng nhanh mới, có khả năng di chuyển với vận tốc tối đa 50 hải lý/h. Tàu sẽ giúp Việt Nam tăng cường thêm năng lực kiểm soát và đảm bảo an ninh hàng hải.
Sự kiện bàn giao các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 và chuyến thăm đầu tiên của Phó Đô đốc Fred M. Midgette, Tư lệnh lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đến Việt Nam được đánh giá là dấu mốc phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhất là Lễ bàn giao diễn ra ngay sau chuyến thăm lịch sử của biên đội tàu sân bay USS Carl Vinson đến Đà Nẵng hồi đầu tháng 3/2018 và chuyến thăm của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vào tháng 1/2018.
Theo Đại sứ Kritenbrink,  cũng trong năm 2018, phía Mỹ sẽ khởi công xây dựng cơ sở cho Vùng Cảnh sát biển 3 tại Vũng Tàu.