Mỹ bất ngờ tấn công sát hại gần 100 binh sĩ Syria

Theo kênh truyền hình ABC, khoảng 100 binh sĩ thuộc các lực lượng chính phủ Syria đã chết trong vụ tấn công của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.
Đêm 7/2 vừa qua, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tuyên bố về cuộc tấn công không chủ ý vào trụ sở của Các lực lượng dân chủ Syria người Kurd (SDF) bởi các nhóm vũ trang ủng hộ chính phủ. Tuyên bố cũng nói rằng liên minh đã "tấn công hành động gây hấn với các đối tác tham gia chống IS".
Quân đội Mỹ tại Syria.Quân đội Mỹ tại Syria.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với đài truyền hình, liên quân Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích và hỗ trợ pháo binh để đáp trả cuộc tấn công. Theo ông này, cuộc tấn công vào trụ sở SDF phía đông sông Euphrates đã được phối hợp với pháo binh, cũng như với xe tăng T-54 và T-72. Đây chính là cái cớ để Mỹ phát động đòn tấn công sát hại gần 100 binh sĩ thuộc lực lượng chính phủ Syria.

Thêm vào đó, quan chức này còn nói rằng liên quân đã sử dụng đường dây nóng để liên lạc với quân đội Nga nhằm thông báo cho họ về cuộc không kích phòng thủ trong khu vực.