MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP bị chỉ trích nặng nề, cộng đồng kêu gọi report

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tối qua, ngày 28/4, MV There's no one at all (Không có ai cả) của Sơn Tùng M-TP chính thức ra mắt và ngay lập tức nhận về rất nhiều chỉ trích. Cộng đồng mạng kêu gọi report MV được cho là độc hại này. 
Vừa ra mắt, MV mới của Sơn Tùng M-TP đã nhận về rất nhiều tranh cãi
Vừa ra mắt, MV mới của Sơn Tùng M-TP đã nhận về rất nhiều tranh cãi

Đây là một ca khúc bằng tiếng Anh, khác biệt hầu hết các sản phẩm trước đó của Sơn Tùng M-TP và theo nam ca sĩ đây là cách anh mạo hiểm rời khỏi vùng an toàn của mình.

Trong MV, Sơn Tùng M-TP vào vai một chàng trai không gia đình, là đứa trẻ mồ côi, lớn lên từ cô nhi viện. Vì không nhận được tình thương, sự dạy bảo từ gia đình, lớn lên anh trở thành một kẻ lang thang, lêu lổng, thường xuyên quậy phá và gây rối với mọi người.

MV gây ấn tượng về mặt hình ảnh khi được đầu tư chỉn chu, kĩ lưỡng, các cảnh quay quậy phá, rượt đuổi, nội tâm giằng xé,... Tuy nhiên, cách Sơn Tùng M-TP chọn cái kết tiêu cực khi để nam chính nhảy lầu tự tử khiến dư luận "dậy sóng". Vốn là thần tượng của giới trẻ, nhiều người nhất là các bậc phụ huynh cảm thấy lo ngại khi MV có cảnh nhảy lầu tự tử khi gặp bế tắc, áp lực trong cuộc sống sẽ tác động không tốt đến suy nghĩ của con em mình.

Trong bối cảnh gần đây xảy ra rất nhiều vụ học sinh, sinh viên nhảy lầu tự tử, thì MV này của Sơn Tùng M-TP không khác gì "đổ thêm dầu vào lửa".

Một nghệ sĩ chia sẻ: "Sơn Tùng là một nghệ sỹ có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ rất lớn. Lượng fan rất đông. Mỗi sản phẩm cậu ấy ra đều có sự ảnh hưởng đến lớp trẻ. Xem MV toàn bạo lực, lại có cảnh nhảy lầu ở cuối MV. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên bởi MV lại không được dán nhãn 18+. Tôi thấy không ổn".

Một phụ huynh khi xem MV này đã lên tiếng: "Vô cùng nguy hiểm vì các em học sinh non nớt, dễ bị tác động tâm lý có thể sẽ dẫn đến những quyết định dại dột khi gặp chút khó khăn đã nghĩ đến tự tử. Đặc biệt, gần đây có quá nhiều vụ học sinh tự tử vì áp lực học hành, cuộc sống rồi. Rất đau lòng. Là bố mẹ, phụ huynh thì không nên cho các em xem mấy MV ca nhạc kiểu đen tối, tiêu cực như này!".

"Với một ca sĩ được thần tượng rất nhiều như Sơn Tùng M-TP thì có sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ. Đã có nhiều vụ người trẻ giải thoát bằng cách tự tử xảy ra, tại sao lại thực hiện một MV có hình ảnh dại dột như thế. Tôi là một người hâm mộ Sơn Tùng M-TP nhưng tôi không thích MV này"- một học sinh chia sẻ.

Trước làn sóng lên tiếng phản đối MV này, trưa 29-4, trả lời Tuổi Trẻ Online, quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly cho biết cục đang làm công văn gửi tới các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý vụ việc theo hướng tạm dừng phát hành MV này.

Trao đổi trên tờ Thanh Niên, bà Nguyễn Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM cho biết đã nắm tình hình. Hiện tại, Sở đang giao cho các phòng chuyên môn tìm giải pháp.

“Vì quản lý nhà nước theo lĩnh vực này là của Sở Thông tin Truyền thông. Phần chúng tôi sẽ nghiên cứu các quy định, đối chiếu với các sản phẩm thực tiễn và làm việc với Sở Thông tin Truyền thông để có giải pháp", bà Thanh Thúy cho biết.

Theo số liệu thống kê, hiện tại MV MV There's no one at all đạt 5,7 triệu lượt xem sau hơn 18 giờ ra mắt và dẫn đầu Top thịnh hành trên YouTube. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại thì MV cũng đã có 51.000 lượt Dislike và có hàng trăm bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi mọi người "report" MV này tới YouTube để nền tảng này gỡ bỏ MV được cho là độc hại của Sơn Tùng.

Phía ca sĩ người Thái Bình vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào.