Mưa tên lửa Nga tấn công phá hủy các căn cứ quân sự Ukraine ở Kiev

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 28/7, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Aleksey Gromov tại cuộc họp báo cho biết, quân đội Nga sử dụng tên lửa Kalibr tấn công các mục tiêu quân sự ở Kiev.
Máy bay ném bom mang tên lửa siêu thanh Tu-22M3 Nga. Ảnh RusVesna
Máy bay ném bom mang tên lửa siêu thanh Tu-22M3 Nga. Ảnh RusVesna

Trang Pravda Ukraine dẫn phát biểu của ông Aleksey Gromov: “Vào khoảng 5 giờ sáng, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng 6 tên lửa hành trình Kalibr vào một đơn vị quân đội ở làng Lyutezh, vùng Kiev. Tên lửa Nga phá hủy 1 tòa nhà, làm hư hại 2 tòa nhà khác. Một tên lửa hành trình bị bắn hạ trên không phận mỏ đá Buchansky. "

Theo Gromov, hải quân Nga đã tấn công từ Biển Đen - từ khu vực Cape Fiolent.

Đại diện Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết, từ 5h25 đến 6h30, hàng loạt tên lửa đã tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine vào khu định cư Goncharovskoye. Các vụ phóng được thực hiện từ làng Zyabrovka thuộc Cộng hòa Belarus.“Có những tổn thất về nhân sự của chúng tôi, chúng đang được xác định cụ thể,” Gromov nói thêm.

Ông Cromov nhấn mạnh, ngày Quốc khánh Ukraine 28/7, quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng các loại tên lửa từ ba hướng. Tổng cộng khoảng 20 quả tên lửa.

Ông Yury Ihnat, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga đã tấn công Ukraine bằng Kalibr từ Biển Đen và Iskander từ Belarus. Máy bay ném bom Tu-22M của Nga cũng phóng nhiều tên lửa Kh-22, đánh trúng một số mục tiêu ở Kyiv, Chernihiv, Mykolaiv, Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về những tuyên bố từ phía Ukraine.

Theo trang RusVesna, quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào quận Vyshgorodsky ngoại ô thành phố Kiev, Cuộc tấn công bằng tên lửa đã gây nên một loạt vụ nổ và bùng phát hỏa hoạn dữ dội. Theo các dấu hiệu, có thể một kho đạn dược hoặc một kho trang bị quân sự đã bị phá hủy.

Trúng tên lửa, căn cứ quân sự Ukraine ở Kiev bốc cháy dữ dội. Video RusVesna.

Cuộc tập kích được cho là đòn đáp trả những cuộc tấn công mà quân đội Ukraine tiến hành trong 2 ngày liên tiếp nhằm vào cầu Antonovsky bắc qua sông Dnepro chiến lược bị pháo kích ngày 19/7 và ngày 20/7. Cuộc tấn công thứ 3 diễn ra vào ngày 26/7, gây tổn thất nặng nề bề mặt cầu. Quân đội Nga đã đóng cửa lưu thông và triển khai cầu phao dã chiến.