Một số nhân viên công nghệ chỉ dành 4 giờ mỗi ngày để tập trung làm việc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Gần 45% trong số hơn 8.400 người được khảo sát cho biết họ chỉ tập trung làm việc khoảng 4 giờ hoặc ít hơn mỗi ngày, với phần lớn phản hồi cho biết họ thực sự làm việc khoảng 4 giờ mỗi ngày.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Một số nhân viên công nghệ được trả lương cao cho biết họ chỉ dành vài giờ mỗi ngày để "thực sự làm việc", theo một cuộc thăm dò mới trên trang việc làm ẩn danh Blind.

Tuần trước, một nhân viên công nghệ đã hỏi hàng nghìn đồng nghiệp rằng họ dành bao nhiêu thời gian cho "sự tập trung vào công việc" mỗi ngày. The Blind poster, người làm việc cho công ty kỹ thuật và sản phẩm kỹ thuật số Akvelon, cho biết họ đã dành khoảng 3 đến 3 tiếng rưỡi mỗi ngày để "tập trung làm việc" với tư cách là một kỹ sư phần mềm.

"Tôi cần một khoảng nghỉ dài (2 giờ) trước khi lấy lại động lực và lấy lại khả năng tập trung", nhân viên này viết trên Blind. "Mặc dù tôi có thể quay lại làm việc sau 2-3h nghỉ giải lao, nhưng tại sao tôi lại phải làm thế?"

Theo Glassdoor, mức thù lao trung bình cho một kỹ sư phần mềm tại Akvelon là khoảng 190.000 USD mỗi năm.

Blind cho phép người dùng đăng ẩn danh, nhưng yêu cầu họ xác minh tài khoản bằng địa chỉ email công việc của họ.

Gần 45% trong số hơn 8.400 người được hỏi cho biết họ làm việc hiệu quả khoảng 4 giờ hoặc ít hơn mỗi ngày, với phần lớn phản hồi cho biết họ làm việc khoảng 4 giờ mỗi ngày. Chỉ khoảng 25% số người được hỏi cho biết họ làm việc từ 8 tiếng trở lên mỗi ngày.

"4 giờ làm việc tập trung cao độ mỗi ngày", một cựu nhân viên Shopify đã viết để trả lời cuộc thăm dò đã thu hút được hơn 170 lượt thích. "Thời gian còn lại trong ngày được phân chia giữa tài liệu, cuộc họp và tất cả những thứ lặt vặt khác. Tôi không nghĩ có bất kỳ kỹ sư phần mềm nào có thể làm công việc một cách tập trung hơn 4-5 giờ một ngày. Điều đó quả thực rất mệt mỏi về tinh thần".

Tại Shopify, mức lương trung bình mang về nhà cho một kỹ sư phần mềm là khoảng 178.000 USD, theo Glassdoor.

Trong khi nhiều nhân viên cho biết họ có ít hơn 8 giờ làm việc hiệu quả mỗi ngày vì căng thẳng tinh thần, những người khác lại đổ lỗi cho việc họ phải họp quá nhiều.

Những nhân viên khác cho biết họ làm việc hiệu quả hơn khi làm việc tại nhà và họ không phải mất quá nhiều thời gian để cải thiện năng suất.

Các chuyên gia trước đây cũng đã nhấn mạnh với trang tin Insider rằng người lao động làm việc hiệu quả hơn khi họ làm việc tại nhà.

"Ngay cả trong văn phòng, hầu hết chúng ta đều làm việc với cùng một lượng thời gian 'tập trung cao độ' mà không bị gián đoạn bởi các công việc khác", một nhân viên của Intuit viết, đồng thời cho biết thêm rằng "các nhiệm vụ hành chính" đang chiếm phần lớn thời gian của họ.

"Công việc sẽ không thể được hoàn thành với một năng suất cao nếu liên tục các cuộc họp, tin nhắn và email làm phiền, dù bạn có ở nhà hay ở nơi làm việc" họ nói thêm.

Một số ông chủ công nghệ không đồng ý với điều này. Đầu năm nay, Giám đốc điều hành C3.ai Thomas Siebel cho biết các nhân viên công nghệ "không phải làm gì khi làm việc tại nhà". Siebel là một trong số ít các giám đốc điều hành ở Thung lũng Silicon nói rằng các nhân viên công nghệ đang bội thu bằng cách "giả vờ làm việc". Phát biểu của vị CEO này được đưa ra trong bối cảnh bùng nổ tuyển dụng thời đại dịch và mô hình làm việc từ xa đang thống trị trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, theo kết quả cuộc nghiên cứu từ trước đại dịch, vào năm 2016, khoảng 2.000 nhân viên văn phòng toàn thời gian cho biết một nhân viên trung bình chỉ làm việc hiệu quả trong khoảng ba giờ một ngày và dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày để hoàn thành các nhiệm vụ khác như kiểm tra các trang tin tức và phương tiện truyền thông xã hội hoặc thảo luận các vấn đề không liên quan đến công việc với đồng nghiệp.

Con người có một khoảng thời tập trung nhất định và chúng đang ngày một thu hẹp. Tiến sĩ Gloria Mark, tác giả của cuốn sách "Khoảng thời gian tập trung: Một cách đột phá để khôi phục lại sự cân bằng, hạnh phúc và năng suất" đã nói với CNN vào đầu năm nay rằng một nhân viên sẽ mất khoảng 25 phút để tập trung lại vào công việc sau khi họ bị phân tâm và rằng công nhân phải đối phó với sự gián đoạn khoảng 10 phút một lần.

Theo Business Insider