Một buổi sáng, hai đám cháy lớn ở Sài Gòn, nhiều tài sản bị thiêu rụi

VietTimes - Người dân phát hiện cháy lớn kèm theo khói bốc cao hàng chục mét ở xưởng thạch cao ở qận Thủ Đức (TP.HCM) rồi lan ra các nhà dân bên cạnh nên hô hoán. Trước đó, công an kịp thời giải cứu một phụ nữ mang thai mắc kẹt trong đám cháy ở Q.5
Lực lượng PCCC phải dung xe thang chuyên dung tiếp cận nóc ngôi nhà bị cháy ở Q.5 (TP.HCM) sáng nay.
Lực lượng PCCC phải dung xe thang chuyên dung tiếp cận nóc ngôi nhà bị cháy ở Q.5 (TP.HCM) sáng nay.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h15’ ngày 5/9, người dân sinh sống ở bên cạnh xưởng thạch cao ở số nhà 226 đường số 48 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) phát hiện khói lửa bốc cháy dữ dội nên hô hoán.

Nghe tiếng hô hoán cháy những người trong xưởng tìm cách tháo chạy ra bên ngoài. Một số người dân dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Do xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội , khói bốc cao hàng chục mét.

Ngọn lửa bùng cháy lan qua các nhà dân bên cạnh, khiến nhiều hộ dân sinh sống bên cạnh lo sợ nên di chuyển đồ đạc ra bên ngoài.

Cột khói bốc cao hang chục m ở Thủ Đức sang nay (5.9.2019).
Cột khói bốc cao hang chục m ở Thủ Đức sang nay (5.9.2019).

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức cùng lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM cùng nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành dập lửa. Gần 12h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực chữa cháy ở hiện trường.

Hiện chưa phát hiện thương vong về người.

Hiện trường vụ cháy ở Quận Thủ Đức.
Hiện trường vụ cháy ở Quận Thủ Đức.

Trước đó nữa, khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân sinh sống ở trên đường Nguyễn Trãi ( gần bệnh viện Nguyễn Trãi, quận 5, TP.HCM) phát hiện khói lửa bốc cháy dữ dội ở căn nhà nhiều tầng nên vội hô hoán.

Lúc này, nhiều người trong căn nhà phát hiện khói lửa nên tìm cách thoát ra khỏi căn nhà. Một số khác dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Do trong căn nhà chứa nhiều vận dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm và lan nhanh lên các tầng trên của căn nhà, cháy lan sang cơ sở kinh doanh giày dép kế bên. Vụ cháy khiến cho 2 người bị mắc kẹt lại, trong đó có một phụ nữ đang mang thai đã chạy lên sân thượng kêu cứu.


Ngôi nhà ở Q.5 gần như bị thiêu rụi.
Ngôi nhà ở Q.5 gần như bị thiêu rụi.

Nhận tin báo, Công an quận 5 phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM đã điều động  10 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Lực lượng phải dùng xe thang chuyên dụng tiếp cận từ tầng cao để giải cứu người phụ nữ mang thai cùng một người dân ra bên ngoài.

Khi được lực lượng chữa cháy giải cứu thành công, người phụ nữ mang thai có dấu hiệu hoảng loạn nên đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu để đảm bảo an toàn.

Trong quá trình chữa cháy, 1 cán bộ chiến sỹ PCCC cũng bị thương nhẹ. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong tòa nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ./.