MiG -29 xuất kích từ tàu sân bay Nga rơi trên biển Syria

VietTimes -- Ngày 13.11.2016, theo tin từ Bộ Quốc phòng Nga, một chiếc máy bay tiêm kích đa nhiệm MiG-29K bị rơi trên Biển Địa Trung Hải ngay sau khi cất cánh từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov trên vùng nước bờ biển Syria.
Máy bay tiêm kích đa nhiệm MiG - 29
Máy bay tiêm kích đa nhiệm MiG - 29

Đêm ngày 13.11.2016, ba chiếc MiG-29 cất cánh từ tàu sân bay về hướng không phận Syria, nhưng ngay sau đó một chiếc MiG – 29 xuất hiện vấn đề nghiêm trọng về kỹ thuật và máy bay phải vòng trở về tàu sân bay.

Chiếc máy bay không bay được đến tàu sân bay để hạ cánh, phi công buộc phải cho máy bay lao xuống biển. Rất may mắn là người phi công đã nhảy dù thành công. Máy bay trực thăng cứu hộ đã đến đón phi công và đưa trở về tàu.

MiG-29 – máy bay tiêm kích đa nhiệm thế hệ thứ tư của Liên Xô, được Tập đoàn sản xuất máy bay MiG phát triển vào những năm 70 - 80. Chuyến bay đầu tiên của MiG – 29 được thực hiện năm 1977, máy bay được biên chế vào không quân Liên Xô năm 1983.

QA