Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đối với ông Nguyễn Đức Kiên

VietTimes -- Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đối với ông Nguyễn Đức Kiên. Ông Kiên cũng đồng thời thôi làm thành viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIV để đảm nhận cương vị Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng.
Ông Nguyễn Đức Kiên. Ảnh: TTXVN.
Ông Nguyễn Đức Kiên. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký quyết định 843/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và thôi làm thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Đức Kiên.

Với quyết định này, ông Kiên sẽ thôi làm Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội để đảm nhận nhiệm vụ mới từ ngày 25/12.

Trước đó, ngày 12/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Ông Nguyễn Đức Kiên sinh tháng 8/1960, quê quán xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế và Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông là ĐBQH khóa XII, XIII và XIV, đang nắm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIV.

Tháng 4/2019, ông Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng cũ của Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng được bổ nhiệm từ tháng 7/2017 đã nghỉ hưu theo chế độ. Ông Ngoạn từng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.