Microsoft và AMD hợp tác đối đầu Nvidia trên thị trường chip AI

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Microsoft được cho là đang hợp tác với AMD để cùng phát triển bộ vi xử lý trí tuệ nhân tạo.

Microsoft và AMD hợp tác đối đầu Nvidia trên thị trường chip AI (Ảnh: Gizmochina)
Microsoft và AMD hợp tác đối đầu Nvidia trên thị trường chip AI (Ảnh: Gizmochina)

Microsoft được cho là đang hợp tác với AMD để cùng phát triển bộ vi xử lý trí tuệ nhân tạo. Sự hợp tác này là một phần trong chiến lược của Microsoft nhằm đảm bảo nguồn cung cấp chip xử lý AI và khám phá các lựa chọn thay thế cho chip GPU của Nvidia hiện đang thống trị thị trường. Hai công ty đang hợp tác phát triển bộ xử lý AI có tên mã là “Athena”, do Microsoft tự phát triển với sự hỗ trợ tài chính đến từ AMD.

Microsoft là một trong những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn và công ty đã đầu tư 10 tỷ USD vào OpenAI, nhà phát triển ChatGPT. Khoản đầu tư này cho thấy tham vọng của Microsoft trên thị trường AI cũng như thị trường chip. Microsoft đang xây dựng một bộ phận phát triển chip với gần 1.000 nhân viên và họ đang làm việc trên Dự án Athena, dự án đã nhận được khoảng 2 tỷ USD đầu tư từ Microsoft.

Trí tuệ nhân tạo cũng là ưu tiên hàng đầu của AMD. Lisa Su, Giám đốc điều hành AMD, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng về cơ hội của mình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đây cũng là ưu tiên chiến lược cao nhất của chúng tôi. Chúng ta đang ở những ngày đầu tiên của kỷ nguyên điện toán trí tuệ nhân tạo.” Su cũng nói rằng AMD có cơ hội sản xuất chip tùy chỉnh cho khách hàng lớn nhất của mình để sử dụng trong các trung tâm dữ liệu AI.

Mặc dù việc phát triển một giải pháp thay thế cho chip Nvidia là một nhiệm vụ đầy thách thức, nhưng Microsoft đang ưu tiên cho Dự án Athena, dự án liên quan đến việc phát triển chip AI. Con chip này đã được thử nghiệm nội bộ và có thể được bán phổ biến rộng rãi ngay trong năm tới.

Theo Gizmochina