Máy bay Nga tiến hành hàng chục vụ không khích ở Palmyra

Các máy bay chiến đấu của Nga ngày 19/3 đã tiến hành hàng chục vụ không kích ở trong và xung quanh thành phố cổ Palmyra của Syria.
Một công trình trong thành cổ Palmyra bị IS phá hủy, ngày 19/6/2010. Ảnh: AFP/TTXVN
Một công trình trong thành cổ Palmyra bị IS phá hủy, ngày 19/6/2010. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) nêu rõ tổng cộng có khoảng 70 vụ không kích đã được tiến hành song chưa có thông tin về thương vong. Palmyra nằm dưới sự kiểm soát của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) kể từ khi chúng chiếm thành phố này hồi tháng 5/2015.

Các lực lượng Chính phủ Syria và đồng minh đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát Palmyra. Nga tuyên bố đã hội đủ các điều kiện để đánh bại hoàn toàn IS tại đây. Moskva cũng đang tiếp tục hoạt động không kích nhằm vào các mục tiêu IS bất chấp việc Nga đã bắt đầu rút các lực lượng khỏi Syria.

Bên cạnh đó, SOHR cũng nói rằng hàng chục người đã chết hoặc bị thương trong một loạt vụ không kích nhằm vào thành phố Raqqa ở miền Bắc Syria, song không nói rõ lực lượng Nga hay Syria tiến hành những cuộc tấn công này. Trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em.

Theo TTXVN