Manchester United đáng giá bao nhiêu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Việc định giá Manchester United (MU) vấp phải nhiều sự hoài nghi, mặc dù câu lạc bộ (CLB) này có lượng fan hâm mộ hùng hậu.
Fed ăn mừng bàn thắng cùng Antony, Bruno Fernandes và Marcus Rashford sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty)
Fed ăn mừng bàn thắng cùng Antony, Bruno Fernandes và Marcus Rashford sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty)

Cách mà nhà Glazer lôi kéo người mua Manchester United (MU) rất đơn giản: CLB bóng đá này có lượng fan khổng lồ trên toàn thế giới, khiến nó được định giá cao hơn nhiều so với mức trung bình của các CLB hàng đầu khác, theo Financial Times.

“Sở hữu CLB có thể coi là lớn nhất trong giới thể thao toàn cầu chính là cơ hội mà cả thế hệ mới xuất hiện một lần", Dan Jones, chuyên gia từng làm trong lĩnh vực thể thao ở Deloitte, nói.

Dẫu vậy, vẫn có nhiều hoài nghi xung quanh những đồn đoán rằng MU có thể được bán với giá lên tới 7 tỉ bảng hoặc hơn.

Giá cổ phiếu của MU được giao dịch ở mức 21,50 USD/cổ phiếu trên sàn New York tính đến ngày 25/11, tương ứng với mức vốn hóa 3,5 tỉ USD. Lưu ý, Ariel Investments - một trong số những cổ đông lớn nhất của MU - từng đưa ra mức định giá chỉ 21,31 USD/cổ phiếu.

Nếu MU được mua lại với mức giá này, nó sẽ trở thành CLB bóng đá đắt giá nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện nay, đánh bại mức 2,5 tỉ bảng mà các nhà đầu tư Mỹ Todd Boehly và Clearlake Capital chi ra để mua lại Chelsea.

“Tôi không hiểu tại sao MU lại có mức giá trên 3 tỉ bảng, theo những gì tôi được biết – bao gồm cả lượng tiền cần thiết để xây dựng lại đội bóng” - Jim O’Neill, cựu kinh tế trưởng của Goldman Sachs và là thành viên của Red Knights (nhóm những người hâm mộ MU) từng cố gắng mua lại CLB này, cho hay.

MU đã chi hơn 1 tỉ bảng dưới thời Glazer (Ảnh: FT)

MU đã chi hơn 1 tỉ bảng dưới thời Glazer (Ảnh: FT)

Về mặt lý thuyết, MU có thể được bán với mức giá cao hơn so với Chelsea.

Trước hết, cần phải kể tới sức mạnh thương hiệu của MU. CLB này được cho là có hơn 1 tỉ người hâm mộ và người theo dõi trên khắp thế giới, nhiều hơn bất cứ CLB nào trong giải Ngoại hạng Anh. Giới chuyên gia nói rằng chỉ có CLB Barcelona và Real Madrid mới có thể sánh được với tầm ảnh hưởng toàn cầu của MU. Song, 2 CLB của Tây Ban Nha này rất khó để có thể được mua lại.

Những bên ra giá sẽ có cơ hội kiếm tiền từ lực lượng fan hùng hậu của MU, thông qua bán hàng hóa, quảng cáo và bảo trợ cũng như một số kênh mới hơn như NFT và các tài sản tiền mã hóa khác.

Tuy nhiên, một chuyên gia phân tích bóng đá cho rằng việc chuyển đổi lượng fan thành lợi nhuận và doanh thu là “một thách thức mà chưa có một CLB lớn nào giải quyết được".

“Định giá ở mức 4 – 5 tỉ bảng đối với một tổ chức đang phải chật vật kiếm doanh thu và đang cần vốn đầu tư là quá cao", chuyên gia này cảnh báo.

Hãng tư vấn Oakwell Sports Advisory ước tính rằng mức giá mà Chelsea được mua lại trước đây tương đương với một doanh nghiệp được định giá cao gấp 5,7 lần doanh thu của nó. Nếu áp dụng phép tính này với MU, nó sẽ có giá khoảng 4 tỉ USD.

Hiện đã xuất hiện một số bên mua tiềm năng. Sir Jim Ratcliffe - tỉ phú sở hữu tập đoàn hóa dầu Ineos, người từng cố mua Chelsea - trước từng tuyên bố về ý định mua lại MU. David Beckham cũng sẵn sàng đàm phán về thương vụ. Bộ trưởng Thể thao Arab Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al Faisal, nói với BBC rằng vương quốc này sẽ “hoàn toàn ủng hộ” khu vực tư nhân tham gia đấu giá mua lại MU.

Để đảm bảo mức định giá cao nhất, Raine Group, ngân hàng thương mại đang xử lý thương vụ MU, có thể cần phải lôi kéo nhiều bên tham gia – các công ty big tech, các nền tảng streaming và các tổ chức thương mại trực tuyến – bên cạnh các nhà đầu tư giàu có và các quỹ nhà nước của Mỹ.

Sức mạnh thương mại của MU đang trên đà giảm (Ảnh: FT)

Sức mạnh thương mại của MU đang trên đà giảm (Ảnh: FT)

Trước đại dịch COVID-19, doanh thu thường niên của MU đạt mức kỷ lục 627 triệu bảng trong giai đoạn 2018-2019.

Nhưng đối với mùa giải 2021-2022, con số này giảm xuống còn 583 triệu bảng, và họ ghi nhận lỗ ròng 115,5 triệu bảng, khi đội bóng bị tụt xuống hạng 6 trong giải Ngoại hạng và lỡ mất cơ hội vào UEFA Champions League.

Trong khi đó, Manchester City - thuộc sở hữu của Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, tỉ phú là thành viên của gia tộc al-Nahyan tại tiểu vương quốc Abu Dhabi - ghi nhận khoản lãi 41,7 triệu bảng và doanh thu đạt 613 triệu bảng./.

Theo Financial Times