Mải mê “hâm nóng” tình cảm với bồ, quý ông khổ sở vì mắc bệnh "khó nói"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chỉ vì "ngựa quen đường cũ" với cô bồ có bệnh mà người đàn ông ngoài 50 tuổi liên tiếp bị bệnh lậu tấn công, khiến các bác sĩ cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Quý ông khổ sở đi chữa bệnh sau khi vụng trộm với bồ (Ảnh minh hoạ)
Quý ông khổ sở đi chữa bệnh sau khi vụng trộm với bồ (Ảnh minh hoạ)

Vụng trộm liên tục khiến bệnh cũ tái phát

Quý ông hơn 50 tuổi đến gặp các bác sĩ Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trong sự ngượng ngùng vì “của quý” có dấu hiệu của bệnh lậu.

Khi thấy “người quen”, các bác sĩ phải lắc đầu ngao ngán vì cách đây 3 tháng, bệnh nhân này đã đến bệnh viện để điều trị bệnh lậu. Bác sĩ đã điều trị dứt điểm và tư vấn rất kĩ về tình dục an toàn cho bệnh nhân. Tuy nhiên, sau khi khỏi bệnh không lâu, bệnh nhân lại tới tìm các bác sĩ để điều trị căn bệnh trên.

Thấy bệnh nhân lại đến bệnh viện để điều trị, các bác sĩ mới tìm hiểu nguyên nhân vì sao bệnh nhân lại tái phát bệnh cũ và được bệnh nhân cho biết, anh ta làm bảo vệ một đơn vị và có quan hệ ngoài luồng với một cô bồ là công nhân ở miền Nam.

Khoảng 3 tháng trước, cô bồ đã về thăm nhà và trước khi đã để lại “quà” cho bệnh nhân là vi khuẩn lậu. Mặc dù biết bản thân có dấu hiệu, triệu chứng của bệnh lậu nhưng do quá nhớ mong cô bồ, khi cô này về lại Công ty vào tuần trước, hai người tiếp tục quan hệ.

Vi khuẩn gây bệnh lậu (Ảnh: Khoa Nam học và Y học giới tính, BV ĐHY Hà Nội)

Vi khuẩn gây bệnh lậu (Ảnh: Khoa Nam học và Y học giới tính, BV ĐHY Hà Nội)

Khi biết bị mắc bệnh lậu, anh này cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng vì phải giấu giếm vợ con về bệnh tình của mình để đi điều trị. “Tôi cảm thấy rất xấu hổ nhưng không biết làm sao vì tôi không thể cầm lòng được!” – bệnh nhân nói.

Sau khi vào viện, các bác sĩ đã xét nghiệm và phát hiện bệnh nhân lại có vi khuẩn lậu.

Căn bệnh nguy hiểm khiến quý ông “vô sinh”

Trao đổi với PV VietTimes vào chiều nay (25/1), TS. BS. Nguyễn Hoài Bắc – Trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – cho biết: Bệnh lậu rất nguy hiểm. Nếu bệnh nhân để bệnh nhiễm đi nhiễm lại sẽ dẫn đến bệnh lậu mạn tính.

Khi mắc lậu mạn tính, các bác sĩ sẽ rất khó điều trị triệt để do vi khuẩn lậu kháng với các loại khác sinh đặc trị. Điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng những chủng vi khuẩn kháng thuốc.

Nếu không điều trị kịp thời, bệnh lậu có thể khiến quý ông bị vô sinh (Ảnh minh hoạ)

Nếu không điều trị kịp thời, bệnh lậu có thể khiến quý ông bị vô sinh (Ảnh minh hoạ)

Theo BS. Bắc, đối với người trẻ, bệnh lậu mạn tính dễ gây nên tình trạng tắc đường dẫn tinh. Đây chính là nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới. Ngoài nguy cơ bị vô sinh, nam giới mắc lậu mạn tính còn có thể bị viêm tuyến tiền liệt mạn tính với hội chứng đau vùng chậu mạn tính khiến bệnh nhân suốt đời phải chịu đựng cảnh đau dai dẳng vùng chậu mà không tìm được phương pháp điều trị khỏi.

Lậu mạn tính có thể gây hẹp niệu đạo gây nên tình trạng đau rát, ngứa ngáy trong niệu đạo có thể gây tiểu khó hoặc bí tiểu, gội là hội chứng đau niệu đạo mạn tính. Bệnh không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của quý ông mà còn để lại hệ luỵ không nhỏ lên sức khỏe tâm thần. Thực tế, không ít người bệnh bị mắc chứng ám ảnh nghi bệnh sau mắc bệnh lậu, rối loạn lo âu hay trầm cảm sau khi bị bệnh.

Làm thế nào để yêu an toàn?

Theo các bác sĩ ở Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, dù quý ông có người yêu, hay là … bồ thì không nên tin tưởng tuyệt đối mà cần trang bị có các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục, tránh mắc phải những bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục nguy hiểm, đặc biệt là bệnh lậu.

Để đảm bảo an toàn cho cả 2 khi quan hệ tình dục, các bác sĩ khuyến cáo phái mạnh nên sử dụng bao cao su ngay cả khi quan hệ qua đường miệng, quan hệ chung thủy với 1 bạn tình, kiểm tra các bệnh lây qua đường tình dục thường xuyên, đặc biệt với những người có nhiều bạn tình; tiêm vaccin phòng ngừa một số virus lây truyền qua đường tình dục như virus viêm gan B, virus HPV. Cùng với đó, các quý ông cần cân nhắc việc cắt bao quy đầu để giảm nguy cơ viêm nhiễm hoặc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Các chuyên gia nam học khuyến cáo, nguyên tắc quan trọng nhất khi điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục chính là phát hiện sớm, kịp thời; điều trị đúng thuốc và chữa bệnh cho cả đối tác.