Mai Linh muốn có 20.000 xe taxi công nghệ sau 2021

VietTimes – Tập đoàn Mai Linh sẽ chuyển đổi từ taxi truyền thống sang taxi công nghệ, đặt kế hoạch sau năm 2021 sẽ có 20.000 xe taxi công nghệ.
Xe taxi công nghệ của Tập đoàn Mai Linh (Nguồn: Mai Linh)
Xe taxi công nghệ của Tập đoàn Mai Linh (Nguồn: Mai Linh)

CTCP Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh) vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Theo đó, ban lãnh đạo tập đoàn đã trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu thuần đạt 1.730 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2019.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng kỳ vọng sẽ lãi sau thuế 39 tỷ đồng, tăng số lượng xe cuối kỳ lên gần 30.000 xe trong năm 2020.

Ngoài ra, Mai Linh cũng đặt mục tiêu phát triển ứng dụng công nghệ để hội nhập với nền kinh tế 4.0 trong năm 2020. Hãng xe này cho biết sẽ chuyển đổi từ taxi truyền thống sang taxi công nghệ, đặt kế hoạch sau năm 2021 sẽ có 20.000 xe taxi công nghệ.

Mai Linh sẽ chọn Nghệ An là địa phương đầu tiên triển khai thí điểm mô hình xe taxi thông minh, ứng dụng công nghệ vào phục vụ người dân và du khách.

Năm 2019, doanh thu thuần của Mai Linh đạt 2.216 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ở mức 2 tỷ đồng. Đồng thời, tập đoàn này báo lỗ sau thuế hơn 6 tỷ đồng trong năm 2019. Giải thích việc doanh thu giảm, Mai Linh cho biết do sự phát triển của các hãng taxi công nghệ, kéo theo sự cạnh tranh bất bình đẳng.

Được biết, doanh thu từ hoạt động taxi của Tập đoàn Mai Linh đạt 83,1% tổng doanh thu, cho thấy taxi vẫn đóng vai trò là hoạt động kinh doanh chủ lực của tập đoàn.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Mai Linh đạt 4.830 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2018, do tiếp tục tái cơ cấu tài chính, giảm nợ dài hạn. Tương ứng, tổng nợ phải trả đến cuối năm 2019 cũng đã giảm 4% xuống mức 4.490 tỷ đồng./.