Lượng ô tô bán ra tăng gấp rưỡi năm ngoái

Thị trường ô tô trong nước tiếp tục tăng tốc nhanh khi có lượng xe bán ra hơn 215.500 trong vòng 11 tháng, và chiều hướng cho thấy sẽ tiếp tục vượt xa dự báo đã được điều chỉnh của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô trong nước (VAMA) trong năm nay. 
Thị trường ô tô tiêu thụ đã vượt 215.000 xe trong 11 tháng đầu năm 2015 - Ảnh: Quốc Hùng
Thị trường ô tô tiêu thụ đã vượt 215.000 xe trong 11 tháng đầu năm 2015 - Ảnh: Quốc Hùng

Báo cáo mới nhất của VAMA vừa cung cấp sáng nay, 9-12, cho thấy trong tháng 11, toàn thị trường tiêu thụ đến 29.706 xe các loại, tăng 33% so với tháng trước đó và tăng đến 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả hàng tháng cao nhất từ trước đến nay của thị trường ô tô nội địa. 

Cụ thể theo VAMA, trong tháng qua có 18.611 xe du lịch; 9.723 xe thương mại và 1.372 xe chuyên dụng được bán ra với mức tăng tương ứng là 42%; 18,4% và 31,2% so với tháng trước.

Một điểm đáng chú ý là dù tổng lượng xe tiêu thụ tăng cao nhưng so với tháng trước đó (tháng 10) lượng xe lắp ráp trong nước bán ra trong tháng 11 lại bị giảm đến 7,6% (đạt 17.129 xe) trong khi lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra tăng đến 95% đạt đến 12.577 xe.

Giới kinh doanh trong ngành cho rằng tình trạng lượng xe bán ra tăng đột biến này một phần do thị trường ô tô cuối năm thường tăng cao nhưng điều quan trọng hơn là các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng tranh thủ mua xe nhập khẩu nguyên chiếc để tránh cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) mới sẽ bắt đầu áp dụng từ 1-1-2016 theo Nghị định số 108/2015/NĐ-CP vừa được ban hành cuối tháng 10-2015.

Nghị định 108 quy định cách tính thuế TTĐB đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc căn cứ trên giá ô tô nhập khẩu về, bao gồm cả thuế nhập khẩu, chi phí bán hàng và các chi phí liên quan thay vì chỉ dựa vào giá nhập khẩu như trước đây. Theo các nhà nhập khẩu ô tô tính toán, với quy định của Nghị định 108 về cách tính thuế thì khả năng giá bán của ô tô nhập khẩu sẽ bị đẩy lên khoảng 10% trở lên. Điều này đã phần nào dẫn đến xu hướng mua xe tránh thuế làm lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tiêu thụ tăng mạnh trong tháng qua.

Với kết quả bán hàng tháng qua tăng cao đột biến trên, tổng lượng ô tô tiêu thụ trong 11 tháng đầu năm nay đã tăng lên đến 215.517 xe bán ra, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo VAMA, trong số này xe ô tô du lịch đạt gần 126.600 xe, tăng 45%; xe thương mại đạt gần 78.000 xe, tăng 73% và xe chuyên dụng đạt hơn 11.000 xe, tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 11-2015, lượng xe lắp ráp trong nước bán ra tăng 50% đạt 184.787 xe trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 30.730 xe bán ra.

Đây cũng là lần đầu tiên thị trường ô tô trong nước có lượng xe bán ra đạt mốc trên 200.000 xe/năm. Năm kỷ lục lượng xe bán ra của Việt Nam là đạt 180.000 xe vào năm 2009.

Trước đó VAMA dự báo lượng xe bán ra cho cả năm nay đạt mức khoảng 210.000 xe. Tuy nhiên đến giờ này dự báo này đã bị vượt qua sớm một tháng, và giới kinh doanh tính toán lượng ô tô tiêu thụ trong năm nay có thể cán mốc 240.000 xe.

Theo TBKTSG