Gia hạn tiếp nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ban Tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021 (VDA 2021) vừa thông báo sẽ gia hạn tiếp nhận hồ sơ tham dự để các đơn vị và cá nhân có thêm thời gian chuẩn bị.
ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng VDA 2021 phát biểu tại lễ phát động Giải thưởng tại Hà Nội ngày 30/3/2021
ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng VDA 2021 phát biểu tại lễ phát động Giải thưởng tại Hà Nội ngày 30/3/2021

Theo kế hoạch được công bố từ hồi tháng 3, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia Giải thưởng VDA 2021 sẽ nộp hồ sơ, hạn chót là ngày 31/7/2021.

Văn bản thông báo của Ban Tổ chức VDA 2021

Văn bản thông báo của Ban Tổ chức VDA 2021

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên toàn quốc, đặc biệt là các tỉnh, thành phía Nam gây khó khăn cho các đơn vị và cá nhân trong việc hoàn thiện hồ sơ, Ban Tổ chức Giải thưởng VDA 2021 đã quyết định gia hạn tiếp nhận hồ sơ đến ngày 15/9/2021.

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể gửi hồ sơ tham dự trên website vda.com.vn

Tuy nhiên, Ban Tổ chức VDA 2021 vẫn khuyến khích các đơn vị, cá nhân thực hiện các thủ tục gửi hồ sơ sớm để Ban Tổ chức hỗ trợ củng cố, hoàn thiện hồ sơ.

Dự kiến việc chấm giải và tổ chức Lễ trao giải VDA 2021 sẽ được thực hiện vào tháng 11/2021 hoặc 12/2021.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) là giải thưởng thường niên do Hội Truyền thông số Việt Nam chủ trì, Tạp chí Điện tử VietTimes là đơn vị tổ chức thực hiện.

Trải qua 3 mùa, VDA đã tiếp cận được hơn 10.000 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh thành; thu hút gần 800 hồ sơ tham dự; vinh danh 200 sáng kiến chuyển đổi số tiêu biểu và tổ chức chuyển đổi số xuất sắc.

Từ VDA, các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đạt giải thưởng đã không ngừng phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của đất nước.