Lực lượng Houthi dùng TOW Iran diệt 2 xe cơ giới Ả rập Xê-út

VietTimes -- Ngày 29.11.2018, truyền thông chính thống Houthi công bố 1 video, ghi lại cảnh các chiến binh Houthi tiêu diệt 2 xe quân sự Ả rập Xê út trong tỉnh Jizan phía nam vương quốc bằng tên lửa chống tăng Toophan  ATGM của Iran (ATGM). Đây là lần đầu tiên vũ khí Iran xuất hiện trên chiến trường Yemen.
Những tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển Toophan Iran theo mẫu BGM-71 TOW của Mỹ.
Những tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển Toophan Iran theo mẫu BGM-71 TOW của Mỹ.

Theo các chuyên gia quân sự nhận xét, Toophan là bản Iran sao chép từ hệ thống tên lửa chống tăng (ATGM) BGM-71 TOW do Mỹ sản xuất. Những biến thể của ATGM Toophan có tầm bắn hơn 3,5km và có thể phá hủy giáp phản ứng nổ ERA và xuyên qua 900mm giáp bọc đồng nhất (RHA). Giống như TOW, Toophan được điều khiển bằng phương thức dây dẫn bán tự động từ kính ngắm ngắm (SACLOS).

Đây cũng là lần đầu tiên, truyền thông đại chúng ghi nhận tên lửa chống tăng Toophan do Iran sản xuất được Houthi sử dụng. Cách đây 3 năm, tình báo đặc nhiệm liên minh quân sự do Ả rập Xê-út dẫn đầu phá hủy một vụ vận chuyển vũ khí lậu của điệp viên Iran, chuyển cho nhóm dân quân kháng chiến Yemen Ansar Allah (Houthi).

Bằng các tên lửa chống tăng và mìn vệ đường, lực lượng Houthi phá hủy hàng chục xe thiết giáp của liên minh quân sự do Ả rập Xê-út dẫn đầu trên khắp chiến trường Yemen và trên vùng nông thôn miền nam Ả rập Xê út. Thực tế này cho thấy, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đẩy mạnh nguồn cung ATGM cho nhóm dân quân kháng chiến Yemen chống lại Liên minh quân sự vùng Vịnh do Ả rập Xê-út dẫn đầu. Căng thẳng trong quan hệ giữa Riyadh và Tehran tiếp tục gia tăng.

Các chiến binh kháng chiến Houthi sử dụng tên lửa TOW Iran tiêu diệt xe cơ giới Ả rập Xê-út. Video: truyền thông Houthi.