Lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công trên vùng nông thôn tỉnh Hama

VietTimes -- Ngày 29.08.2016 các nhóm Jund al-Aqsa, Jaish Nasr và Jaish Izza liên kết với Al Qaeda tiến hành cuộc tấn công mang tên Marwan Hadid, người sáng lập nhóm quân sự Vanguard thuộc tổ chức Những anh em Hồi giáo nổi dậy chống lại nhà nước Syria cuối những năm 1970.
Các tay súng Hồi giáo cực đoan đang đốt lốp xe ngụy trang
Các tay súng Hồi giáo cực đoan đang đốt lốp xe ngụy trang

Những hướng tiến của cuộc tấn công này đánh vào các trạm kiểm soát của quân đội Syria trên vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Hama.

Lực lượng khủng bố tuyên bố đã đánh chiếm trạm kiểm soát các khu dân cư al-Khaim, al-Serri, al-Milheq và trạm kiểm soát tại trang trại gà Abo Hasan, lực lượng quân đội Syria đẩy lùi các cuộc tấn công trên các hướng Buwayda, Zalin, Masasaneh, Zlaqayat và Abo Ubaida.

Lực lượng khủng bố đốt lốp xe để cản trở tầm nhìn của Không quân Syria, ngụy trang cuộc tấn công trong khu vực.

Nhóm khủng bố cũng tuyên bố tấn công căn cứ không quân tỉnh Hama bằng hỏa lực pháo binh hạng nặng.

Tuyên bố của Lực lượng khủng bố
Các chiến binh khủng bố đốt lốp cao su ngụy trang
Tấn công bằng pháo binh tầm xa

QA