Lực lượng Hồi giáo cực đoan có thể rút khỏi thành phố Homs ngày 19.09

VietTimes -- Ngày 18.09.2016, Lực lượng chiến binh thánh chiến cuối cùng đã đồng ý với điều kiện đầu hàng của quân đội Syria trong quận Al Wa'er thành phố Homs sau vài tuần biến động liên tục các vụ đọ súng khiến cả hai bên đều thiệt hại sinh lực.
Các tay súng Al-Qaeda Syria ở thành phố Homs
Các tay súng Al-Qaeda Syria ở thành phố Homs

Theo nguồn tin từ chính phủ Syria ở thành phố Homs, lực lượng chiến binh Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Jabhat Al-Nusra – chi nhánh Al Qaeda Syria) đã đồng ý bàn giao quận Al Wa'er thành phố Homs để được di chuyển đến tỉnh Idlib.

Khoảng 250 chiến binh Jabhat Fateh Al-Sham sẽ rời khỏi quận Al-Wa'er, trong đó có cả một số thành viên gia đình, thân nhân chiến binh khủng bố không muốn phải ở trong quận.

Mặc dù vậy, lực lượng chiến binh thánh chiến vẫn chưa chắc chắn sẽ giữ lời hứa với chính phủ Syria do các tay súng Hồi giáo cực đoan đã vài lần hủy bỏ tuyên bố rời khỏi quận Al-Wa'er và lại gây xung đột.

NT