Lũ chưa tan bão lại đang vào, miền Bắc sắp lạnh 17 độ C

VietTimes-- Trong khi tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, nước ngập còn đang hoành hành thì cơn bão Khanun dự báo giật cấp 13 đã đi vào biển Đông thẳng hướng các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị. Cùng lúc đó, miền Bắc đón không khí lạnh làm nhiệt độ giảm sâu, còn khoảng 17 độ C.
Tại Thanh Hóa, người dân dùng xe công nông để vận chuyển người và phương tiện qua đoạn ngập. Ảnh: L.H/ VnE
Tại Thanh Hóa, người dân dùng xe công nông để vận chuyển người và phương tiện qua đoạn ngập. Ảnh: L.H/ VnE

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay (13/10), bão Khanun đã vượt qua phía Bắc đảo Lu-dông (Philippines) và đi vào Biển Đông. Đây là cơn bão số 11 hoạt động ở khu vực trong năm nay.

Hồi 7 giờ sáng, vị trí tâm bão đang nằm trên vùng biển Tây Bắc đảo Lu-dông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 880km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và mạnh lên.

Đến 7 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 11. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 11. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, bão sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh từ Nghệ An-Quảng Trị. Đặc biệt, thời điểm bão vào sẽ kết hợp với không khí lạnh gây đợt mưa to đến rất to cho các tỉnh Bắc Trung Bộ, lượng mưa phổ biển 150-200mm.

Miền Bắc nhiệt độ giảm sâu, còn 17 độ C

Tại các tỉnh phía Bắc, hôm nay, không khí lạnh yếu cũng đã tràn xuống, tuy nhiên chủ yếu tác động các tỉnh biên giới phía Bắc. Tại Sa Pa, Lào Cai, nhiệt độ ban ngày phổ biến còn 19 độ, ban đêm lạnh 16 độ.

Đến đêm 15, ngày 16/10, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta. Ngay tại Hà Nội, nhiệt độ ban ngày có thể giảm đột ngột 6-8 độ, về mức 24-26 độ C, ban đêm còn 19 độ.

Tại Sa Pa, ngày 16/10 có thể lạnh 15 độ ban ngày, ban đêm còn 12-13 độ C. TP Lạng Sơn ban ngày se lạnh 19 độ, đêm giảm còn 17 độ.

Còn từ nay đến trước khi đón không khí lạnh, thời tiết hầu khắp miền Bắc ít biến động, duy trì ngày nắng, đêm không mưa. Tại Hà Nội, cao nhất ban ngày ở mức 31-32 độ C, ban đêm 24-26 độ.

Ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai cho hay, đến sáng 13/10 mưa lũ đã làm 54 người chết, 39 người mất tích, 31 người bị thương. 

Hòa Bình thiệt hại nặng nhất với 17 người chết, 15 người mất tích, 9 người bị thương. Riêng vụ sạt lở ở xã Phú Cường (Tân Lập) đã làm 10 người chết, 8 người mất tích. 300 người cùng thiết bị đang tổ chức tìm kiếm.

Mưa lũ đã làm gần 200 căn nhà sập, hơn 30.000 nhà ngập và gần 2.000 gia đình phải di dời khẩn cấp. Lũ lớn, một số sông lũ vượt mức lịch sử, gây ra 60 sự cố đê điều tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định.

Nhiều tuyến giao thông tại Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La vẫn chưa thông.