Lọt vào bãi mìn của chính mình, 5 biệt kích Ukraine thiệt mạng

VietTimes -- Ngày 18.02.2019, một nhóm biệt kích thuộc lực lượng đặc nhiệm quân đội Ukraine tiến hành một vụ xâm nhập vào lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR). Theo đại diện lực lượng dân quân LPR Andrei Marochko, vụ đột kích thất bại, 5 binh sĩ thiệt mạng trên vùng giáp ranh.
Đặc nhiệm Ukraine trên chiến trường Donbass. Ảnh minh họa: Rusvesna.
Đặc nhiệm Ukraine trên chiến trường Donbass. Ảnh minh họa: Rusvesna.

Theo trung tá Marochko, ngày 19.02.2019, một nhóm biệt kích 12 người thuộc trung đoàn đặc nhiệm số 8, mã số đơn vị là A0553 thuộc lực lượng SSO (lực lượng chiến thuật đặc biệt Ukraina, có nguồn gốc từ ATO) tìm cách đột kích vào lãnh thổ Lugansk. Trong quá trình hành động đã bị các phân đội trinh sát tiền tiêu phát hiện.

Ông Marochko khẳng định, các binh sĩ dân quân Lugansk chỉ theo dõi giám sát chứ không khai hỏa do đặc nhiệm Ukraine chưa xâm phạm vào khu vực nguy hiểm cho chiến tuyến phòng ngự

“Trong quá trình cơ động bí mật, các biệt kích Ukraina rơi vào bãi mìn của chính các đơn vị công binh Kiev cài đặt. Những vụ nổ liên tiếp khiến 5 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương rất nặng. Quân đội Ukraine bắn xối xả và đội cứu hộ khẩn cấp di chuyển được 3 người, hai thi thể bị bỏ lại trên bãi mìn”.

Trung tá Marochko cho biết, đến 20:30 cùng ngày, thi thể 2 quân nhân Ukraine vẫn nằm trên bãi đất trống sau vụ nổ.

Trung đoàn đặc nhiệm độc lập số 8 (mã hiệu А0553) thuộc lực lượng đặc nhiệm chiến thuật SSO Ukraine. Các đơn vị trinh sát của trung đoàn từ ngày 18.01.2004 đã tham gia cùng NATO trong chiến dịch tấn công Iraq, biên chế vào lữ đoàn cơ giới độc lập số 6 Liên quân do Mỹ dẫn đầu, tham chiến trong địa phận tỉnh Wasit. Ngoài ra, những biệt kích đặc nhiệm thuộc trung đoàn này cũng từng tham gia các hoạt động quân sự tại Sierra Leone, Liberia và nhiều điểm nóng khác ở châu Phi.

Từ ngày 23.07.2004, trung đoàn đặc nhiệm số 8 chuyển từ Izyaslav đến thành phố Khmelnitsky. Tính đến nầu năm 2014, quân nhân trung đoàn chỉ biên chế các quân nhân trong chế độ hợp đồng, không có lính nghĩa vụ.

Binh sĩ Ukraine, thiệt mạng và bị để lại trên bãi mìn do chính quân đội Ukraine gài đặt. Video: truyền thông Lugansk.