Lọc hóa dầu Bình Sơn có tân Tổng Giám đốc 38 tuổi

Tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn giữ chức Tổng Giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn.
Ông Trần Ngọc Nguyên trong một lần trao quà cho người nghèo ở huyện Bình Sơn
Ông Trần Ngọc Nguyên trong một lần trao quà cho người nghèo ở huyện Bình Sơn

Theo đó, ông Trần Ngọc Nguyên sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc thay ông Đinh Văn Ngọc đi nhận nhiệm vụ mới tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn-Thanh Hóa từ ngày 2-10.

Ông Trần Ngọc Nguyên sinh năm 1977 tại Quảng Nam, tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Dầu mỏ và Động cơ (ENSPM – École Nationale Supérieure du Pétrole et Des Moteurs) – Cộng hòa Pháp. 

Đã trải qua thời gian công tác và kinh nghiệm gần 15 năm trong lĩnh vực lọc hóa dầu, ông Nguyên làm Phó tổng giám đốc phụ trách công tác sản xuất trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Cùng ngày, Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN và Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban quản lý Dự án mở rộng và nâng cấp Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho ông Nguyễn Việt Thắng, Phó tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng Công ty CP Vận tải dầu khí (PV Trans) làm Phó tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn.

Thống kê của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, 9 tháng qua, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất được hơn 5 triệu tấn sản phẩm các loại; tiêu thụ trên 4,9 triệu tấn, nộp ngân sách Nhà nước hơn 17.600 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm.

Theo DDDN