Lò phản ứng và trại Artek ở Crimea do lực lượng nào của Nga bảo vệ?

Lữ đoàn quân Cận vệ Rosgvardiya được thành lập ở Crưm đảm trách nhiệm vụ bảo vệ các chủ thể quan trọng như Lò nghiên cứu phản ứng hạt nhân Sevastopol và trại hè “Artek” dành cho thiếu nhi.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đó là thông báo của Trung tướng Oleg Borukaev Phó chỉ huy Rosgvardiya.

"Lữ đoàn Cận vệ quân được thành lập ngay từ khi Crưm vừa sáp nhập về Nga. Nhiệm vụ của lữ đoàn là đảm bảo trật tự pháp lý và bảo vệ một số chủ thể chiến lược quan trọng, chẳng hạn như lò nghiên cứu phản ứng hạt nhân.

Còn có cả nhiệm vụ bảo vệ khu nghỉ dưỡng của thiếu nhi "Artek". Chúng tôi bố trí ở đó đơn vị chuyên trách chăm lo sự an toàn của các trẻ em", - Tướng Borukaev cho biết