Lính Syria phóng tên lửa chống tăng diệt xạ thủ bắn tỉa khủng bố

VietTimes -- Chiến trường phía bắc Syria bắt đầu nóng lên khi sư đoàn cơ giới số 4, đơn vị tấn công mạnh triển khai binh lực sẵn sàng tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan. Ngày 12.09.2018, binh sĩ Syria tiêu diệt một xạ thủ bắn tỉa khét tiếng trên vùng đồi núi phía bắc Latakia bằng tên lửa chống tăng ATGM.
Quân đội Syria tiêu diệt 1 tay súng bắn tỉa khủng bố Al-Nusra trên chiến trường Latakia. Ảnh minh họa video.
Quân đội Syria tiêu diệt 1 tay súng bắn tỉa khủng bố Al-Nusra trên chiến trường Latakia. Ảnh minh họa video.

Tay súng bắn tỉa Hồi giáo tự bộc lộ mình khi di chuyển để chiếm vị trí bắn thuận lợi trên đỉnh một ngọn đồi và bị trinh sát quân đội Syria phát hiện. Tổ hỏa lực sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM đánh trực tiếp vào chướng ngại vật che khuất và tiêu diệt tay súng này.

Các đơn vị quân đội Syria bắt đầu chú ý đến lực lượng Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, nguyên Jabhat Al-Nusra, Al-Qaeda Syria) trên cao điểm Kabaneh. Quân chính phủ bắn phá dữ dội trận địa phòng ngự của các tay súng Hồi giáo cực đoan trong khu vực này.

Sư đoàn cơ giới số 4 đang nhằm mục đích tấn công đánh chiếm đỉnh đồi Kabaneh,có ý nghĩa chiến lược đặc biệt do có tầm quan sát và khống chế hỏa lực pháo binh toàn bộ thành phố Jisr al-Shughur. Khu vực này đang là căn cứ địa vững chăc của các nhóm khủng bố HTS, Đảng Hồi giáo Turkestan và các nhóm cực đoan Quân đội Syria tự do FSA. 

Binh sĩ Syria, sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển tiêu diệt một tay súng bắn tỉa khủng bố. Video truyền thông Hezbollah