Liệu có bản hợp đồng “bom tấn” năm Dần?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đầu năm Nhâm Dần 2022, CLB Hà Nội hy vọng sẽ ký bản hợp đồng “bom tấn” với Quang Hải, ngôi sao sáng nhất bóng đá Việt Nam.
Theo đó, đội bóng nhà bầu Hiển có thể trả 5 tỷ đồng tiền lót tay/mùa giải kèm mức lương “khủng” 15.000 USD/tháng (khoảng hơn 350 triệu đồng/tháng) cho Quang Hải. Ảnh VFF
Theo đó, đội bóng nhà bầu Hiển có thể trả 5 tỷ đồng tiền lót tay/mùa giải kèm mức lương “khủng” 15.000 USD/tháng (khoảng hơn 350 triệu đồng/tháng) cho Quang Hải. Ảnh VFF

Kỷ lục chuyển nhượng?

SLNA vừa ký bản hợp đồng trị giá 10 tỷ trong vòng 3 năm với cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Quế Ngọc Hải, một kỷ lục chuyển nhượng mùa Covid-19. Nhưng nếu CLB Hà Nội ký thành công bản hợp đồng “bom tấn” với Quang Hải, họ sẽ lập kỷ lục mới. Bản hợp đồng hiện tại giữa Nguyễn Quang Hải và CLB Hà Nội sẽ đáo hạn vào tháng 4/2022. Bởi vậy, ngay sau khi AFF Cup 2021 kết thúc, tương lai của ngôi sao sáng nhất đang được nhiều CLB săn đón và đội bóng Thủ đô đã ráo riết vào cuộc từ cuối năm 2021.

Ở AFF Cup 2020, Quang Hải tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng. Anh xếp thứ 2 trong danh sách với 15 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội có thể ghi bàn. Anh cũng đứng thứ 2 trong danh sách dứt điểm ở AFF Cup với 24 lần nỗ lực đưa bóng về cầu môn đối phương.

Sau 5 mùa giải khoác áo CLB Hà Nội, cầu thủ này có 3 chức vô địch V.League, một Cúp quốc gia, một Siêu cúp Quốc gia. Anh cũng giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2018. Gắn bó với đội bóng nhà bầu Hiển 6 năm ra sân tại V.League 125 trận, Quang Hải đang trong độ chín của cuộc đời cầu thủ, vì thế CLB Hà Nội sẵn sàng chi đậm để giữ chân Quang Hải thêm 3 năm nữa. Theo đó, đội bóng nhà bầu Hiển có thể trả 5 tỷ đồng tiền lót tay/mùa giải kèm mức lương “khủng” 15.000 USD/tháng (khoảng hơn 350 triệu đồng/tháng) cho Quang Hải, trong trường hợp hai bên đạt thoả thuận gia hạn hợp đồng. Đây sẽ là một kỷ lục chuyển nhượng cầu thủ nội, nếu hợp đồng được ký ngay đầu năm Nhâm Dần này.

HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan chứng kiến phong độ của số 19 cũng đưa ra lời khuyên: “Cầu thủ giỏi như Quang Hải đừng nên chờ giải đấu trong nước để tiến bộ". Ảnh VFF

HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan chứng kiến phong độ của số 19 cũng đưa ra lời khuyên: “Cầu thủ giỏi như Quang Hải đừng nên chờ giải đấu trong nước để tiến bộ". Ảnh VFF

Đi nước ngoài thi đấu?

Hiện có rất nhiều tin đồn liên quan đến việc Quang Hải nhận lời mời từ một số đội bóng Nhật Bản, Hàn Quốc hay CLB Riga (giải vô địch quốc gia Latvia). Truyền thông Đông Nam Á lại nhận định CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản có thể đưa Quang Hải về để thay thế vị trí của Chanathip Songkrasin, người vừa chuyển đến Kawasaki Frontale với giá chuyển nhượng kỷ lục J1.League. Ngay cả HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan chứng kiến phong độ của số 19 cũng đưa ra lời khuyên: “Cầu thủ giỏi như Quang Hải đừng nên chờ giải đấu trong nước để tiến bộ".

Tiếp tục gắn bó với đội bóng mà mình đã nhiều năm gắn bó hay ra nước ngoài thi đấu ở những giải đấu chất lượng hơn để phát triển sự nghiệp là một câu hỏi khó cho Quang Hải lúc này. Quang Hải có một chút lo ấu về khả năng đi vào vết xe đổ mà Văn Hậu, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng từng trải qua khi ra nước ngoài chơi bóng.

Nhiều nhà môi giới có rằng thay vì mục đích thương mại những tài năng như Quang Hải có thể chọn các giải Slovenia, Croatia, Slovakia, Czech, Lithuania, Latvia, Austria là những giải đấu ở châu Âu mà các cầu thủ Việt Nam có thể thử sức mình và phát triển một cách đúng nghĩa. Muốn thế, Quang Hải cần có một e-kip hỗ trợ để vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, lối sống.

Bạn muốn Quang Hải thi đấu ở đâu?