Li Tie sẽ rời ghế HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mặc dù còn 2 năm hợp đồng nữa nhưng Li Tie được cho đã có nguyện vọng xin từ chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc.
Sau 2 năm nắm đội tuyển, Li Tie được cho đã có nguyện vọng xin từ chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc. Ảnh CFA
Sau 2 năm nắm đội tuyển, Li Tie được cho đã có nguyện vọng xin từ chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc. Ảnh CFA

Thực ra, tin HLV trưởng Li Tie được cho là sẽ rời đội tuyển Trung quốc đã rộ lên từ đầu tháng 10, trước trận gặp đội tuyển Việt Nam. Khi đó, mọi việc chỉ đơn thuần là vấn đề chuyên môn. Nhưng vì nhiều lý do, trong đó có việc đội tuyển Trung Quốc vẫn còn 3 trận đấu liên tục tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á, chưa thể có người thay thế.

Sai lầm nối sai lầm

Kể từ World Cup 2002 tổ chức tại châu Á, đội tuyển Trung Quốc đã vắng mặt tại 4 ngày hội bóng đá thế giới tiếp theo và kỳ vọng sẽ làm được điều gì đó khi lọt vòng tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á. Nhưng bắt đầu từ những sai lầm của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) về việc vung tiền đưa các ngôi sao xế chiều và các HLV ngoại đã khiến các tập đoàn “vung tiền mua thành tích”, điều này khiến cho các cầu thủ trẻ Trung Quốc hầu như không còn cơ hội thi đấu tại Chinese Super League.

Khi CFA siết chặt vấn đề tiền lương, hạn chế cầu thủ ngoại và việc nhiều tập đoàn kinh tế vỡ nợ khiến cho Li Tie phải gọi rất nhiều cầu thủ nhập tịch (chủ yếu là người Brazil) nhiều tuổi vào đội hình. Điều này khiến đội tuyển Trung Quốc không thể đọ sức với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia và cơ hội đến Qatar đã khép lại. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội bóng do HLV Li Tie dẫn dắt chỉ có 1 trận thắng, 2 hoà và 3 thua, được 5 điểm kém đội nhì bảng là Nhật Bản 7 điểm.

Hy vọng đến Qatar càng khó hơn khi tuyển Trung Quốc kém đội đứng thứ 3 (vị trí đá play-off) là Australia 6 điểm. Trong 4 trận còn lại họ gặp Nhật Bản, Việt Nam, Oman (sân khách), Saudi Arabia (sân nhà) thì cơ hội có điểm đều không cao. Ngay cả đá với đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ chủ nhà Trung Quốc cũng phải chọn lối chơi phòng ngự phản công và đến phút 90+5 mới có chiến thắng 3-2.

Báo chí Trung quốc cho hay CFA đang liên hệ HLV Li Xiaopeng (Vũ Hán) 46 tuổi để làm HLV tạm quyền trước khi tìm một giải pháp căn cơ hơn. Ảnh CFA

Báo chí Trung quốc cho hay CFA đang liên hệ HLV Li Xiaopeng (Vũ Hán) 46 tuổi để làm HLV tạm quyền trước khi tìm một giải pháp căn cơ hơn. Ảnh CFA

Vấn đề ngoài chuyên môn

Câu chuyện không chỉ dừng tại đó, theo báo Sohu của Trung Quốc đưa tin, có tới 3 vấn đề. Đầu tiên là việc ông Li Tie có buổi họp báo kéo dài tới 32 phút trước trận gặp tuyển Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hôm 16/11. Ông Li Tie có những phát biểu gay gắt chỉ trích nội bộ đã khiến truyền thông Trung Quốc nổi giận. Sau khi trận đấu kết thúc, ông đã đăng tải lên tài khoản Weibo những hình ảnh để quảng cáo cho một số sản phẩm vi phạm nghiêm trọng các quy định với nhà tài trợ của tuyển Trung Quốc.

Báo chí Trung Quốc cũng cáo buộc ông Li Tie dính líu tới hoạt động môi giới cầu thủ trong thời gian làm HLV đội tuyển quốc gia. Nhiều nguồn tin tiết lộ, ông vẫn nhận lương từ đội bóng cũ Vũ Hán và tham gia vào việc điều hành CLB. Ngoài ra Li Tie còn bị điều tra việc thời còn cầm quân ở CLB Vũ Hán (2017 - 2019) đã gây sức ép thông qua sân sau để ăn hoa hồng các bản hợp đồng mua bán cầu thủ.

Được biết, Li Tie đã chủ động gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch CFA Chen Xuyuan và ngỏ ý được từ chức HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc. Báo chí Trung quốc cho hay CFA đang liên hệ HLV Li Xiaopeng (Vũ Hán) 46 tuổi để làm HLV tạm quyền trước khi tìm một giải pháp căn cơ hơn.