Lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh diễn ra vào 28 Tết

Lễ truy điệu Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh được tổ chức tại nhà riêng lúc 9h30 ngày 16/2 (tức 28 tháng Chạp) sớm hơn kế hoạch Ban Nội chính đã thông báo trước đó.
Ông Nguyễn Bá Thanh rất sâu sát, gần dân
Ông Nguyễn Bá Thanh rất sâu sát, gần dân

Ban Nội chính Trung ương vừa phát đi tin buồn, thông báo ông Nguyễn Bá Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng - Trưởng ban Nội chính Trung ương từ trần hồi 13h, ngày 13/2 (tức ngày 25/12 năm Giáp Ngọ), tại thành phố Đà Nẵng.

Tang lễ ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được tổ chức tại nhà riêng, số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng ông Thanh tại số 189, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Lễ viếng bắt đầu từ 14h30 ngày 14/2 (26/12 âm lịch). Lễ truy điệu được tổ chức vào 9h30 sáng 16/2, sớm hơn dự tính ban đầu 2 ngày. Ông Thanh được an táng tại nghĩa trang gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Trưa nay, ông Bá Thanh được đưa từ bệnh viện về nhà riêng và trút hơi thở cuối cùng bên gia đình và bà con hàng xóm.

Mắc bệnh rối loạn sinh tủy, được điều trị từ tháng 5/2014 tại Việt Nam, Singapore và Mỹ, cách đây hơn một tháng, ông Thanh được đưa về Đà Nẵng để điều trị nâng cao thể trạng, tiến tới ghép tủy. Thời điểm đó, ông vẫn tỉnh táo và trao đổi với bác sĩ về phác đồ điều trị. Tuy nhiên, cách đây hai, ông rơi vào trạng thái hôn mê, các chức năng về máu đều kém, hồng cầu và tiểu cầu giảm mạnh, có dấu hiệu xuất huyết. Từ khi về nước điều trị, ông Thanh được lọc máu hai lần với sự thăm khám của 29 lượt giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành.

Ông Nguyễn Bá Thanh 62 tuổi, từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (1996-2012) trước khi làm Trưởng ban Nội chính từ tháng 12/2012. Ông được người dân tin yêu vì đã giúp Đà Nẵng "lột xác" toàn diện sau 25 năm, từ nghèo khó trở thành đô thị văn minh, hấp dẫn các nhà đầu tư, nhiều lần đứng đầu các cuộc bình chọn thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Đà Nẵng hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa 2015

Quyết định này được đưa ra theo nguyện vọng của nhiều tổ chức và người dân Đà Nẵng, để tưởng niệm ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, người lãnh đạo tiền phong của thành phố Đà Nẵng.

Theo VnE