Lễ hội thả diều Huế 2022: Mãn nhãn với màn khoe sắc độc đáo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Với màn trình diễn, triển lãm của hơn 80 con diều nhiều chủng loại, màu sắc và kích thước, lễ hội diều Huế 2022 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.
Người dân, du khách hứng thú Checkin với những cánh diều đầy màu sắc
Người dân, du khách hứng thú Checkin với những cánh diều đầy màu sắc

Ngày 16/4, tại công viên Tứ Tượng, Trung Tâm Festival Huế đã diễn ra lễ khai mạc hội diều Huế 2022 với các hoạt động trưng bày và trình diễn.
Nằm trong chuỗi hoạt động Festival Huế 2022, lễ hội diều Huế năm 2022 mang chủ đề “Những cánh bay Việt Nam” và diễn ra từ ngày 16/4 đến hết ngày 23/4.

Đến với lễ hội diều, người dân được trải nghiệm cách thức làm diều dành cho học sinh, thiếu nhi và du khách vào các buổi sáng (9h - 11h), buổi chiều 14h - 16h; giao lưu thả diều 3 miền với sự tham gia của các câu lạc bộ diều trên cả nước, diễn ra tại Phu Văn Lâu và Quảng trường Ngọ Môn, YP Huế (từ 14h - 17h).

Đặc biệt, màn thả hàng loạt con diều đầy màu sắc lên bầu trời cùng thông điệp hoà bình của lễ hội diều Huế năm 2022 đã thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Một số hình ảnh tại lễ hội diều Huế diễn ra ngày 16/4:

Diều rồng được thả lên bầu trời

Diều rồng được thả lên bầu trời

Sự kiện thu hút khá đông người dân và du khách

Sự kiện thu hút khá đông người dân và du khách

Cánh diều hình con chim đang bay được thả lên bầu trời
Cánh diều hình con chim đang bay được thả lên bầu trời