Lễ an táng Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được tổ chức vào 21/6

VietTimes – Thông tin từ gia đình Thượng tá – Phi công Trần Quang Khải cho biết, thể theo nguyện vọng của gia đình, sau khi làm lễ tang tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y Quân khu 4 (Nghệ An), thi thể đồng chí Trần Quang Khải sẽ được đưa về quê nhà tại Bắc Giang mai táng.
5h sáng 18/6, thi thể Thượng tá – Phi công Trần Quang Khải – người gặp nạn trên chiếc máy bay Su-30MK2 đã được đưa vào đất liền tại cảng Hải đội 2 Nghệ An.
5h sáng 18/6, thi thể Thượng tá – Phi công Trần Quang Khải – người gặp nạn trên chiếc máy bay Su-30MK2 đã được đưa vào đất liền tại cảng Hải đội 2 Nghệ An.

Theo thông tin từ gia đình đồng chí Khải, ngày 19/6, Quân chủng Phòng không không quân sẽ tiến hành nghi lễ truy điệu Thượng tá Trần Quang Khải tại Nhà tang lễ Quân khu 4 (Nghệ An). Chiều ngày  20/6, đồng đội và người thân trong gia đình sẽ đưa đồng chí Khải về mai táng tại quê nhà ở Bắc Giang.

Sáng 21/6, thi thể Thượng tá Khải sẽ được đưa về Đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội) để thiêu rồi mang trở lại an nghỉ tại quê nhà Bắc Giang.

Trước đó, khoảng 7g29 sáng 14-6, máy bay Su-30MK2 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đang bay huấn luyện trên vùng biển đảo Mắt, Nghệ An - cách TP Vinh khoảng 40km thì bị mất liên lạc.

Trên máy bay lúc đó có thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, 39 tuổi và thượng tá Trần Quang Khải, 43 tuổi. 

Sau đó, máy bay được xác định đã gặp sự cố trên vùng biển Nghệ An. Hai phi công phải bung dù nhảy ra ngoài.

Đến chiều 15-6 sau khi được ngư dân Phạm Văn Lệ - chủ tàu cá HT-20219TS đưa vào bờ an toàn, phi công Nguyễn Hữu Cường đã cung cấp thông tin, tọa độ nơi máy bay rơi cách đảo Mắt hơn 20 hải lý về hướng đông bắc cho Sở chỉ huy tiền phương.

Hàng loạt máy bay, tàu quân sự, tàu cá tiếp tục được huy động để tìm kiếm máy bay Su-30MK2 và phi công Trần Quang Khải.

Đến 18h ngày 17/6, ngư dân Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải quấn trong vải dù, cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 33 hải lý về phía đông đông nam. Ngay trong đêm, anh được tàu biên phòng đưa về đất liền.